Tiếng Việt | English

30/08/2019 - 15:40

Mua bán, sử dụng ma túy trong nhà trọ, nhà nghỉ

Theo Thiếu tá Nguyễn Thanh Phong - Phó Trưởng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thời gian qua, Công an huyện bắt, xử lý nhiều đối tượng tội phạm và tệ nạn liên quan đến ma túy trong các nhà trọ, nhà nghỉ. Thực trạng trên khiến công tác phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này càng trở nên khó khăn.

Lực lượng công an tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của ma túy trong trường học

Lực lượng công an tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tác hại của ma túy trong trường học
Thuê nhà trọ, nhà nghỉ để sử dụng ma túy

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đang thụ lý điều tra đối với Nguyễn Minh Thư (SN 2001, ngụ huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy quy định tại khoản 1, Điều 249 Bộ luật Hình sự. Trước đó, lúc 0 giờ 30 phút, ngày 03/7/2019, Công an huyện phối hợp Công an xã Đức Lập Hạ kiểm tra phòng nghỉ số 7, nhà nghỉ T.B (ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ) do Thư thuê trọ, phát hiện 1 túi nylon chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng đá. Qua làm việc, Thư khai, khoảng 23 giờ, ngày 02-7-2019, cùng 3 người bạn mua ma túy dạng đá về sử dụng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Trung tá Trần Văn Sơn - Phó Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Hòa, cho biết, đơn vị vừa hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1996, ngụ ấp Đức Hạnh 2, xã Đức Lập Hạ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 09/5/2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện kết hợp Công an xã Đức Lập Hạ kiểm tra phòng nghỉ số 11, nhà nghỉ N.H (ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ), bắt quả tang Nguyễn Thanh Nhàn cùng N.T.V (SN 2000, ngụ ấp Đức Hạnh 1, xã Đức Lập Hạ) sử dụng trái phép chất ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan công an phát hiện 11 túi nylon hàn kín, bên trong chứa ma túy đá. Nhàn khai, mua số ma túy trên về để sử dụng.

Lúc 16 giờ 30 phút, ngày 09/5/2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Đức Hòa kết hợp Công an xã Đức Lập Hạ kiểm tra phòng trọ số 8, nhà nghỉ N.H (ấp Chánh, Đức Lập Hạ), bắt quả tang Nguyễn Huỳnh Bảo (SN 1990, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa) cất giấu 7 túi nylon chứa ma túy đá. Công an tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan. Qua làm việc, Bảo khai mua số ma túy trên với giá 700.000 đồng.

Đối tượng Nguyễn Thanh Nhàn

Đối tượng Nguyễn Thanh Nhàn

Chung tay phòng ngừa

Theo Trung tá Trần Văn Sơn, 6 tháng đầu năm 2019, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt hàng chục tụ điểm mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép ma túy trong các nhà nghỉ, nhà trọ bởi đây là nơi thường tập trung đông người, các đối tượng mua bán dễ dàng lôi kéo, dụ dỗ, nhất là đối tượng thanh, thiếu niên cùng nhau sử dụng ma túy.
Theo thống kê, đa số các đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp, cướp giật,… đều liên quan đến việc sử dụng ma túy. Điều đáng nói, một số chủ nhà nghỉ, nhà trọ, vì lợi nhuận mà tiếp tay cho tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy,... Nhằm phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy trong các nhà trọ, nhà nghỉ, bên cạnh công tác xử lý theo quy định của lực lượng công an, việc quản lý, giáo dục của gia đình đóng vai trò quan trọng. “Ma túy - hãy suy nghĩ trước khi bắt đầu” là thông điệp cần được lan tỏa sâu, rộng trong cộng đồng xã hội./.

Đan Thy


 

 

Chia sẻ bài viết