Tiếng Việt | English

06/06/2016 - 01:40

Mưa bão, lũ lụt lớn trên khắp châu Âu khiến 16 người thiệt mạng

Ít nhất 16 người đã thiệt mạng vì mưa bão và lũ lụt tồi tệ tại châu Âu trong những tuần gần đây.

Pháp ước tính chịu tổn thất hàng triệu Euro sau trận lũ lụt nghiêm trọng trong những ngày qua. Hiện mực nước lũ tại thủ đô Paris đang rút dần, song các khu vực khác của nước Pháp được dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn.

Nước lũ dâng cao trên sông Seine của Pháp. Ảnh AP

Theo thông báo mới nhất từ nhà chức Pháp, mực nước trên sông Seine từ ngày 4/6 đã ổn định, nước lũ tại thủ đô Paris cũng đang rút dần. Song nhà chức trách Paris vẫn duy trì cảnh báo màu da cam, mức cao thứ 2 trong thang cảnh báo thiên tai 4 cấp độ.

Trong 2 ngày qua, người dân thủ đô nước Pháp đã chứng kiến nước lũ dâng cao nhất trong 34 năm qua lên hơn 6m. Từ tháng 5, cả nước Pháp ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 143 năm qua.

Bộ Môi trường Pháp cho biết, ít nhất 2 người đã thiệt mạng vì lũ lụt, đồng thời lo ngại con số này có thể tăng cao sau khi nước lũ rút đi. Giới chuyên gia dự báo các hãng bảo hiểm tại Pháp sẽ phải chi trả khoảng 600 triệu Euro cho những thiệt hại do mưa lũ gây ra. Trong đó, 2 bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới tại Paris phải đóng cửa và sơ tán khẩn cấp các tác phẩm nghệ thuật vì nước lũ.

Các nước Bắc Âu đang tiếp tục đối mặt với tình trạng lũ lụt nghiêm trọng từ Pháp tới Bỉ, Đức và Cộng hòa Séc. Thủ đô Praha của Cộng hòa Séc là một trong những thành phố châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do mưa lũ. Tại miền Trung nước Đức, người dân địa phương cho biết nước lũ đã quét sạch mọi thứ trên đường nó đi qua.

Ông Ortwin Wolf chủ một doanh nghiệp tại Đức lo ngại Công ty của mình sẽ chịu tổn thất tới 1 triệu Euro sau trận lũ lụt này: “Chỉ trong vòng 5 phút nước đã dâng cao gây ngập lụt nghiêm trọng. Dòng nước lũ là điều tồi tệ nhất mà tôi chứng kiến nó đã quét sạch mọi thứ và để lại những thiệt hại kinh tế nặng nề”.

Ít nhất 10 người tại Đức đã thiệt mạng vì mưa lũ trong tuần trước, trong đó, khu vực Bavarian hứng chịu tàn phá nặng nề nhất. Cũng tại Đức, ngày 4/6, đã có ít nhất 72 người bị thương vì sét đánh tại Lễ hội âm nhạc diễn ra ở thị trấn miền Tây Mendig. Đây là lần thứ 2 lễ hội âm nhạc này bị gián đoạn vì sét đánh, trong sự cố năm ngoái hơn 30 người đã bị thương.

Theo thống kê sơ bộ, ít nhất 16 người đã thiệt mạng vì mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại Đức, Pháp và Bỉ trong những tuần gần đây. Tại các nước Trung Âu, tình hình lũ lụt cũng đang chuyển biến nghiêm trọng. 2 người được xác nhận thiệt mạng tại Rumani, khi nước lũ quét qua miền Đông quốc gia này, đồng thời buộc hàng trăm người phải đi sơ tán.

Các nước khác là Áo, Ba Lan và Hà Lan đã thông báo diễn biến mưa lớn trong những ngày qua. Tại Bỉ cũng ghi nhận một người thiệt mạng vì mưa lũ./.

Hoàng Lê/VOV-Trung tâm Tin (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích