Tiếng Việt | English

21/11/2021 - 22:37

Mùa mưa 2021 tại miền Nam kéo dài, dự báo hạn mặn đến trễ ít khắc nghiệt

Khác với mùa mưa năm 2020 ngắn, kết thúc sớm, mùa mưa năm 2021 tại miền Nam đến sớm và kết thúc trễ, ngoài ra trong đầu mùa khô còn có những cơn mưa trái mùa nên hạn mặn sắp tới được dự báo đến trễ, ít khắc nghiệt hơn.

Mùa mưa năm 2020 có nhiều cơn mưa lớn trên 100mm nhưng kết thúc sớm hơn mùa mưa năm 2021 - Ảnh: LÊ PHAN

Bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết mùa mưa năm 2020 bắt đầu từ sau tháng 5 và đến tháng 11 đã kết thúc. 

Trong khi đó, mùa mưa năm nay từ tháng 4 đã có những cơn mưa đầu mùa và theo dự báo, vẫn còn 1-2 đợt mưa nữa mới kết thúc mùa mưa.

Ngoài ra, thời tiết đang ở pha lạnh La Nina nên sẽ có những cơn mưa trái mùa đến Tết Nguyên đán. 

"Theo số liệu, mùa mưa năm nay tương đương với năm ngoái. Sở dĩ người dân cảm thấy mưa năm nay ít hơn là do không có nhiều những cơn mưa với lượng trên 100mm, trong khi năm 2020 có rất nhiều cơn mưa lớn", bà Lan cho biết.

Cũng theo bà Lan, năm nay miền Tây Nam Bộ có mưa nhiều hơn năm ngoái, một số địa phương có lượng mưa khá lớn, là nguồn nước ngọt để người dân tích trữ cho mùa hạn mặn sắp tới.

Lượng mưa từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2020 tại lần lượt các trạm đo Tân Sơn Nhất (TP.HCM) 2.109mm, Vũng Tàu 1.211mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 1.993mm, Cần Thơ 1.489mm, Cà Mau 2.054mm.

Trong khi đó, lượng mưa từ tháng 4 đến tháng 10 năm 2021 tại lần lượt các trạm đo Tân Sơn Nhất (TP.HCM) 2.148mm, Vũng Tàu 1.452mm, Rạch Giá (Kiên Giang) 2.607mm, Cần Thơ 1.563mm, Cà Mau 1.882mm./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết