Tiếng Việt | English

06/08/2020 - 13:00

Mỹ đưa ra đề xuất để Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/8 cho biết Washington đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Business Insider)

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 5/8 cho biết Washington đã nhấn mạnh tới sự cần thiết của việc Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán về phi hạt nhân hóa.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ, vấn đề chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã được đưa ra thảo luận tại Đối thoại ASEAN-Mỹ lần thứ 33, được tổ chức trực tuyến giữa Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell và Thứ trưởng Ngoại giao Lào Thongphane Savanphet.

Thông cáo nêu rõ: “Mỹ đã nhấn mạnh rằng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải tuân thủ các nghĩa vụ của họ theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, và tham gia vào những cuộc đàm phán liên tục với Mỹ để đạt được mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn, đồng thời hối thúc các nước ASEAN tiếp tục triển khai và thực thi các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc”./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết