Tiếng Việt | English

23/01/2021 - 10:52

Mỹ: Hơn 100 binh sỹ triển khai tại lễ nhậm chức nhiễm COVID-19

Quan chức Mỹ cho hay số lượng binh sỹ mắc COVID-19 có thể tăng lên, song đây vẫn là một tỷ lệ thấp so với con số hơn 25.000 binh sỹ được triển khai tại Washington D.C trong những ngày qua.


Lực lượng Vệ binh quốc gia Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo Reuters, một quan chức giấu tên của Mỹ ngày 22/1 cho biết, trong khoảng 100-200 binh sỹ thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tại thủ đô Washington D.C để bảo vệ an ninh cho lễ nhậm chức của Tổng thống Joe Biden đã xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Quan chức trên cho hay số lượng binh sỹ mắc COVID-19 có thể tăng lên, song đây vẫn là một tỷ lệ thấp so với con số hơn 25.000 binh sỹ được triển khai tại Washington D.C trong những ngày qua.

Trước đó, theo AFP, Tổng thống Joe Biden ngày 22/1 nhận định rằng số người chết do dịch COVID-19 ở Mỹ, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch, dự kiến sẽ lên tới 600.000 người.

Phát biểu trong cuộc họp báo, Tổng thống Biden đưa ra ước tính cao nhất về tổng số người chết trong đợt bùng phát dịch bệnh ở Mỹ và nhấn mạnh: "Virus SARS-CoV-2 đang lây lan mạnh. Số người chết hiện nay tại Mỹ là 412.000 người và dự kiến con số này sẽ lên tới hơn 600.000 người."./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết