Tiếng Việt | English

12/01/2019 - 10:18

'Mỹ triển khai quân đến Iraq để duy trì sự hiện diện tại Trung Đông'

Tổng thống Donald Trump gặp gỡ các binh sỹ Mỹ trong chuyến thăm căn cứ không quân Ein al-Assad, Iraq ngày 26/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump gặp gỡ các binh sỹ Mỹ trong chuyến thăm căn cứ không quân Ein al-Assad, Iraq ngày 26/12/2018. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Press TV đưa tin ngày 11/01, chuyên gia phân tích Mohammad Obaid nhận định Mỹ triển khai lực lượng đến Iraq nhằm duy trì sự hiện diện tại Trung Đông sau khi rút quân khỏi Syria.

Trả lời phỏng vấn kênh Press TV, chuyên gia này nói: "Đầu tiên, chúng ta phải lưu ý rằng mọi kế hoạch và âm mưu của Mỹ đều đã thất bại. Dĩ nhiên, sẽ không hợp lý nếu chúng ta trông đợi vào việc Mỹ đầu hàng và từ bỏ mọi thứ trong một khu vực vốn dĩ vô cùng quan trọng đối với họ."

Theo ông Obaid, Mỹ đã biết rằng họ sẽ buộc phải rời khỏi Syria nên đã bắt đầu tìm kiếm những lựa chọn khác.

Chuyên gia này nhận định: “Chúng ta có thể thấy, xét về cấp độ chính trị cũng như quân sự, Mỹ nhận ra họ không thể ở lại Syria lâu hơn được nữa. Chính vì vậy, Mỹ đã lựa chọn Kirkuk bởi tầm quan trọng của thành phố này cũng như những chính sách hào phóng của người Kurd”./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết