Tiếng Việt | English

29/11/2016 - 08:58

Năm 2016: Long An bắt gần 2.000 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm

Năm 2016, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa qua biên giới, nhất là mặt hàng thuốc lá ngoại diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, mức độ vi phạm nghiêm trọng.

Hoạt động buôn lậu diễn ra chủ yếu trên địa bàn biên giới các huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa, thị xã Kiến Tường. Ngoài sử dụng xuồng máy, xe máy vận chuyển thuốc lá chạy với tốc độ cao, một số đối tượng sử dụng xe ôtô để vận chuyển thuốc lá từ biên giới đi tiêu thụ ở các tỉnh, thành với số lượng lớn, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, bắt giữ.

Các đối tượng chủ mưu, cầm đầu và đối tượng vận chuyển thuê rất manh động, sẵn sàng chống đối lại lực lượng chức năng để cướp lại tang vật vi phạm. Số lượng đường cát nhập lậu qua biên giới của tỉnh giảm so với thời điểm đầu năm 2016 do giá bán đường cát trong nước và phía Campuchia chênh lệch không nhiều.


Lực lượng Cảnh sát kinh tế bắt xe chở đường cát lậu

Những hành vi gian lận thương mại được phát hiện như: Về điều kiện kinh doanh, ghi nhãn hàng hóa, sử dụng phương tiện đo không qua kiểm định hoặc sai số vượt quá quy định cho phép (đối với xăng dầu), chất lượng hàng hóa (phân bón vô cơ không đạt chất lượng so với tiêu chuẩn công bố áp dụng); một số doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu để gia công hàng hóa nhưng tiêu thụ nguyên liệu dư thừa (vải, chỉ sợi,...) trái phép trên thị trường Việt Nam.

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2016, Công an tỉnh tổ chức nhiều đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả nhằm tập trung lực lượng tấn công mạnh vào các đường dây, tổ chức buôn lậu, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu để ổn định thị trường.

Nhờ tăng cường lực lượng, phương tiện và thực hiện đồng bộ các biện pháp, năm 2016, lực lượng công an toàn tỉnh bắt gần 2.000 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Số vụ buôn lậu bị bắt giữ tăng hơn 81% so với cùng kỳ năm 2015. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ gần 2,5 triệu gói thuốc lá ngoại các loại, trên 500 tấn đường cát, xử phạt vi phạm hành chính 143 trường hợp, thu hơn 2,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng triệt phá thành công 3 chuyên án, bắt 28 đối tượng về hành vi vận chuyển hàng cấm, trong đó có 3 đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Đồng thời, khởi tố 16 vụ/35 đối tượng về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, đây là thời điểm các đối tượng buôn lậu gia tăng hoạt động. Vì vậy, theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới, lực lượng công an trên toàn tỉnh tăng cường phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, góp phần ổn định tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích