Tiếng Việt | English

28/12/2019 - 10:05

Năm 2019, cả nước có 7.624 người chết vì tai nạn giao thông

Ngày 28/12, tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2019, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, năm 2019, toàn quốc xảy ra 17.626 vụ tai nạn giao thông, làm chết 7.624 người, bị thương 13.624 người.

Năm 2019, cả nước xảy ra 17.626 vụ TNGT

Trong đó, đường bộ xảy ra 17.394 vụ, làm chết 7.458 người, bị thương 13.569 người. Đường sắt xảy ra 153 vụ, làm chết 126 người, bị thương 46 người. Đường thủy xảy ra 61 vụ, làm chết  26 người, bị thương 9 người. Hàng hải xảy ra 18 vụ, làm chết 14 người và hàng không trong năm 2019 đã nhận được 364 báo cáo an toàn bắt buộc, xảy ra 95 sự cố.

Về tình hình TNGT, so với 2018, giảm 939 vụ, giảm 587 người chết, giảm 934 người bị thương.

Theo ông Khuất Việt Hùng, năm 2019, có 55 tỉnh, thành phố có số người chết vì TNGT giảm so với năm 2018. Trong đó, có 22 địa phương giảm trên 10% số người chết là Lai Châu, Kiên Giang, Bến Tre, Lào Cai, Cà Mau, An Giang, Hà Giang, Trà Vinh, Bắc Giang, Bạc Liêu, Yên Bái, Tây Ninh, Ninh Thuận, Cao Bằng, Sơn La, Đăk Nông, Bình Định, Sóc Trăng, Quảng Bình, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, TP.HCM.

Đặc biệt, các tỉnh Lai Châu, Kiên Giang, Bến Tre, Lào Cai giảm trên 30% số người chết TNGT./.

Đức

Chia sẻ bài viết