Tiếng Việt | English

18/02/2017 - 22:12

Nam thanh niên bị đâm xuyên hộp sọ sắp xuất viện

Hơn 10 ngày nằm điều trị, sức khỏe nam bệnh nhân bị dao đâm xuyên hộp sọ ổn định, hiện chưa phát hiện các dấu hiệu hay di chứng ảnh hưởng đến thần kinh.

Ngày 18/02, bệnh nhân Văn Dương V. vẫn đang được điều trị, theo dõi tại Khoa Ngoại Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Long An. Sức khỏe bệnh nhân hồi phục nhanh và ăn, uống, nhận thức, đi lại, vệ sinh cá nhân, nói chuyện bình thường.


Bệnh nhân V. đã nói chuyện bình thường và tự đi lại, vệ sinh cá nhân

“Nhận thức của em bình thường, em vẫn nhớ rõ những chuyện trước đây và kể cả sự việc em bị người khác dùng dao đâm. Em xin chân thành cảm ơn các y, bác sĩ trực tiếp cứu sống em” - V. chia sẻ.

Theo bác sĩ Phạm Anh Tuấn - Khoa Ngoại Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Long An, qua theo dõi chưa phát hiện các di chứng ảnh hưởng đến hệ thần kinh của bệnh nhân V.. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang tiếp tục thực hiện theo phác đồ điều trị, nhất là tiêm thuốc kháng sinh để tránh viêm nhiễm vết thương. Với sự hồi phục nhanh như thế này khoảng vài ngày nữa, bệnh nhân được xuất viện. 

Trước đó vào tối ngày 6/02/2017, bệnh nhân Văn Dương V., 22 tuổi, ở xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An nhập viện trong tình trạng bị dao đâm xuyên hộp sọ và chảy nhiều máu.

Sau khi tiếp nhận bệnh, qua hội ý, đội ngũ y, bác sĩ Khoa Cấp cứu, Khoa Ngoại Chấn thương và Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức phối hợp chặt chẽ, kịp thời tiến hành ca phẫu thuật thành công, trong thời gian hơn 3 giờ.

Đây là trường hợp nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch, nhất là vết dao lại đâm ngay ở đầu và ảnh hưởng đến não, hệ thần kinh nên được đánh giá là ca phẫu thuật rất khó. Tuy nhiên, các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Long An thực hiện thành công ca phẫu thuật hết sức đặc biệt này, cứu sống bệnh nhân./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết