Tiếng Việt | English

22/02/2019 - 11:09

Nâng cao chất lượng, tạo đột phá trong huấn luyện – nhà trường

Sáng 22/02, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổng kết nhiệm vụ huấn luyện - nhà trường năm 2018 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

Lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện diễn tập năm 2018

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện - nhà trường, các địa phương, đơn vị có bước chuyển biến tích cực, toàn diện trong thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành huấn luyện có nhiều đổi mới, sát yêu cầu, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, xuất sắc và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Kết quả huấn luyện cho các đối tượng đạt khá, giỏi. Trong đó nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới đạt 100% khá, giỏi; có 2 đề mục đánh thuốc nổ và ném lựu đạn đạt giỏi. Tỉnh tổ chức 96 khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh cho các đối tượng, giáo dục quốc phòng – an ninh cho gần 10.000  học sinh, sinh viên trên địa bàn. Kết quả tham gia hội thi, hội thao chuyên ngành ở cấp tỉnh và quân khu đều đạt thứ hạng cao.

Lực lượng vũ trang tỉnh nâng cao chất lượng huấn luyện, sát thực tế sẵn sàng chiến đấu 

Đại tá Nguyễn Văn Một - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đánh giá cao công tác huấn luyện - nhà trường của các địa phương, đơn vị, nhà trường. Đồng thời, ông yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, triển khai chặt chẽ, toàn diện các mặt công tác, đột phá để thực nhiệm nhiệm vụ huấn luyện - nhà trường năm 2019 đạt hiệu quả, chất lượng và đi vào chiều sâu./.

Thùy Trang

Chia sẻ bài viết