Tiếng Việt | English

12/11/2020 - 20:05

Nặng lòng với công tác khuyến học

Chủ tịch Hội Khuyến học xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An - Nguyễn Thị Nương (SN 1953) đã kết nối nhiều tấm lòng nhân ái để chăm lo học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường, góp phần đưa phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương ngày càng phát triển.

Bà Nguyễn Thị Nương có phương pháp giúp đỡ kịp thời để các em tiếp tục được cắp sách đến trường

12 năm gắn bó với công tác khuyến học, bà Nương thấu hiểu từng hoàn cảnh khó khăn. Với uy tín và tinh thần trách nhiệm cao, bà cùng Ban Chấp hành Hội Khuyến học xã “gõ cửa” từng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân xin tài trợ; phối hợp địa phương khảo sát số học sinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo để có hướng giúp đỡ phù hợp.

Hàng năm, từ Quỹ Khuyến học xã, hàng trăm suất học bổng được trao tặng học sinh nghèo vượt khó học giỏi, khen thưởng các em đoạt giải cao trong các kỳ thi, học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Năm học 2020-2021, Hội vận động được 150 suất học bổng (mỗi suất trị giá từ 200-500 ngàn đồng), 3.000 quyển tập, dụng cụ học tập tặng học sinh các cấp học.

Để phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển rộng khắp, bà tham mưu UBND xã triển khai, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, đặc biệt là xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định số 281-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Đến nay, xã Thạnh Hòa công nhận trên 1.945 gia đình học tập, 1 dòng họ học tập, 4 đơn vị học tập và 5 cộng đồng học tập.

Tận tâm chăm lo thế hệ trẻ, bà Nương được các cấp Hội Khuyến học biểu dương, khen thưởng. Cũng từ sự đóng góp của bà, Hội Khuyến học xã Thạnh Hòa nhiều năm liền là đơn vị tiêu biểu trong phong trào khuyến học, khuyến tài của huyện Bến Lức./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết