Tiếng Việt | English

04/11/2020 - 23:20

Nga ghi nhận tỷ lệ tử vong cao nhất trong một ngày kể từ đầu dịch Covid-19

Trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận 19.768 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, đồng thời có 389 ca tử vong do dịch bệnh. Đây đều là các mức cao nhất kể từ đầu đại dịch.

Theo Ban điều hành về kiểm soát và ngăn ngừa dịch Covid-19 của Nga, số lượng người tử vong vì Covid-19 trong một ngày qua đã tăng đến 389 trường hợp so với 355 trước đó, đây là mức cao nhất trong suốt thời gian đại dịch. Tổng cộng tại Nga đã có 29.217 người tử vong.


Du khách đeo khẩu trang ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: EPA

Đến thời điểm này, tính chung tại Nga có gần 1.693.500 ca mắc Covid-19. Riêng ở thủ đô Moscow, trong một ngày đã phát hiện hơn 5.800 ca mắc mới, nâng tổng số mắc bệnh lên gần 445.200 người, trong đó số đã bình phục là hơn 325.500, hơn 7.000 người đã tử vong.

Trước đó, bà Natalia Pshenichnaya, Phó Giám đốc phụ trách lâm sàng và phân tích của Viện Nghiên cứu Dịch tễ Trung ương thuộc Cơ quan kiểm soát và bảo vệ tiêu dùng Nga nhận định rằng, vào thời điểm cao nhất của tỷ lệ nhiễm Covid-19 ở Nga, có thể có 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, sau đó quá trình ổn định tình hình sẽ bắt đầu.

Còn ông Alexander Gorelov, Phó giám đốc phụ trách khoa học cũng của Viện này bày tỏ hy vọng rằng vào mùa xuân, số ca mắc mới sẽ giảm xuống mức như hồi mùa hè. Ông lưu ý rằng quá trình ổn định tình hình sẽ mất một thời gian. Phần nhiều, thời hạn đó phụ thuộc vào cách mọi người tiếp cận việc tuân thủ các biện pháp phòng ngừa một cách có trách nhiệm và có ý thức./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết