Tiếng Việt | English

18/03/2017 - 15:04

Nga hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng máy bay Su-30MKI cho Ấn Độ

 

Máy bay tiêm kích Su-30MKI của không quân Ấn Độ. (Nguồn: tass.com)

Ngày 18/3, Hãng thông tấn PTI đưa tin tại hội nghị hợp tác công nghiệp và quốc phòng song phương mới đây ở New Delhi, Ấn Độ và Nga đã ký 2 thỏa thuận quan trọng để hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng các máy bay tiêm kích Su-30MKI của Không quân Ấn Độ (IAF) do Nga sản xuất.

Hiện tại, IAF có khoảng 230 máy bay tiêm kích Su-30MKI và theo các thỏa thuận trên, công ty quốc phòng của Nga sẽ hỗ trợ kỹ thuật và cung cấp các dịch vụ bảo trì và phụ tùng cho số máy bay này trong thời gian 5 năm.

Các thỏa thuận được ký kết dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Arun Jaitley và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nga Denis Manturov.

Phát biểu nhân dịp này, ông Manturov nói: “Nga sẽ cung cấp hỗ trợ quan trọng cho bảo dưỡng các máy bay do Nga sản xuất, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác với Ấn Độ trong sản xuất, sửa chữa và nâng cấp máy bay Su và MiG, bên cạnh việc hợp tác phát triển các máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 (FGFA).”

Hội nghị hợp tác công nghiệp và quốc phòng Ấn-Nga được tổ chức lần này nhằm thảo luận để tìm kiếm các giải pháp nâng cao tuổi thọ và bảo dưỡng các máy bay chiến đấu của không quân Ấn Độ như Su-30MKI, trực thăng Mi-17, Mig-29K cũng như xe tăng T-90 và tàu sân bay Vikramaditya./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết