Tiếng Việt | English

10/07/2018 - 19:32

Nga hy vọng Anh sẽ "giác ngộ chính trị" sau khi Ngoại trưởng từ chức

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngoại trưởng Anh Boris Johnson. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Reuters đưa tin Điện Kremlin ngày 10/7 cho biết sự đóng góp của cựu Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho quan hệ Nga-Anh rất khiêm tốn và rằng Moskva đang mong đợi Anh sẽ được "giác ngộ chính trị."

Bên cạnh đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga bác bỏ những cáo buộc của Anh liên quan tới các vụ đầu độc tại thành phố Salisbury và Amesbury của Anh và Moskva hy vọng nguyên nhân sẽ được công bố.

Phát biểu với báo giới, quan chức này nêu rõ: "Chúng tôi hy vọng, Anh sẽ có giác ngộ chính trị về vấn đề này. Sớm hay muộn thì chúng tôi mong đợi một số lời giải thích hay những lí lẽ hợp lý về tình hình hiện nay tại Salisbury và tình hình sau đó"./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết