Tiếng Việt | English

31/12/2015 - 04:34

Nga phủ nhận không kích làm dân thường Syria thiệt mạng

Máy bay chiến đấu của Nga tham gia không kích IS ở Syria. (Nguồn: Sputnik)

Theo AFP, ngày 30/12, Nga đã lên tiếng chỉ trích những cáo buộc "lố bịch" của Mỹ, theo đó cho rằng các cuộc không kích của Nga tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm dân thường.

Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ: "Tất cả những tuyên bố nặc danh và vô căn cứ về việc Nga dùng máy bay tấn công mục tiêu dân sự tại Syria ngày càng giống như trò thôi miên trong gánh xiếc rong."

Bộ này cũng cho rằng các cuộc không kích của Mỹ tại Syria đã gây ra "thương vong khủng khiếp."

Hôm 29/12, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc các cuộc không kích của Nga đã làm hàng trăm dân thường thiệt mạng và bắn trúng "các cơ sở y tế, trường học và chợ."

Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay kể từ khi bắt đầu chiến dịch không kích hôm 30/9, máy bay Nga đã làm 2.371 người thiệt mạng, trong đó có 792 dân thường./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết