Tiếng Việt | English

12/12/2017 - 10:42

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí phối hợp chặt chẽ về vấn đề Syria

Sputnik đưa tin, ngày 11/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết đã thảo luận với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc Ankara tham gia tiến trình hòa giải tại Syria.


Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan. (Nguồn: AP)

Phát biểu họp báo sau cuộc gặp, ông Putin nói: "Chúng tôi đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong bối cảnh đang xúc tiến những chuẩn bị cho hội nghị quốc tế lần thứ 8 về Syria tại Astana, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 12. Tôi muốn lưu ý về sự đóng góp tích cực của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng thống Erdogan đối với công việc này nhằm hòa giải các bên."

"Với tư cách là những người bảo trợ cho tiến trình Astana, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc để củng cố lệnh ngừng bắn, đảm bảo hoạt động lâu dài của các vùng giảm căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa các bên trong cuộc xung đột này."

Ông Putin cũng nhấn mạnh, các bên đã nhất trí rằng tiếp sau Đại hội Đối thoại dân tộc Syria, vốn đang được chuẩn bị, "các nỗ lực cũng sẽ được thực hiện nhằm tăng cường việc giải quyết vấn đề Syria trong khuôn khổ tiến trình đàm phán Geneva."

Về phần mình, ông Erdogan cho hay các quan chức của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ gặp nhau trong vài ngày tới để hoàn tất thương vụ Ankara mua hệ thống phòng thủ đất đối không S-400 của Moskva.

Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh sự hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đang không ngừng được tăng cường, với việc kim ngạch thương mại song phương đã tăng 30% trong 10 tháng đầu năm 2017./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết