Tiếng Việt | English

23/12/2019 - 20:00

Ngành Tuyên giáo đặt trọng tâm vào tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp

Mục tiêu này được đưa ra tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019 diễn ra sáng nay 23/12 tại Hà Nội.

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.  (Ảnh: dangcongsan.vn)
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Ông Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Nội chính Trung ương, các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương dự Hội nghị.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông nêu rõ: “Ngành Tuyên giáo chủ động xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tổ chức tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền việc công bố các dự thảo văn kiện để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức và cán bộ, đảng viên, nhân dân. Nâng cao chất lượng tham mưu, góp ý các dự thảo Văn kiện đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Việc tập hợp, tổng hợp ý kiến góp ý phải chắt lọc được tâm tư, nguyện vọng và hiến kế của các tầng lớp Nhân dân, để báo cáo chính trị đại hội đảng bộ các cấp và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực sự là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Phuông phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: dangcongsan.vn)
Năm 2020, ngành Tuyên giáo cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, những ngày lễ lớn như: kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng; 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng; tuyên truyền nâng cao vị thế, hình ảnh Việt Nam với vai trò Chủ tịch Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các hoạt động quan trọng khác.

Tại hội nghị, báo cáo của ngành Tuyên giáo cho biết, năm 2019, một trong những hoạt động nổi bật của Ban Tuyên giáo Trung ương là tham mưu giúp Ban Bí thư ban hành Kết luận số 53 ngày 4/6/2019 “về việc chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, gỡ bỏ, triệt phá tin giả, thông tin sai sự thật trên Internet, mạng xã hội” và Kế hoạch số 14, ngày 25/3/2019 “thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. 

Tuy nhiên, trong công tác tuyên giáo vẫn tồn tại hạn chế như: Chất lượng công tác giáo dục chính trị, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng có lúc, có nơi chưa cao; còn một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác, gương mẫu trong học tập nghị quyết; việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chưa kịp thời, chưa quyết liệt; việc tuyên truyền đưa nghị quyết Đảng đến với đồng bào dân tộc thiểu số, nông dân, công nhân chưa đạt hiệu quả cao. 

 Tại Hội nghị, các đại biểu một số bộ, ngành, địa phương đã tham luận, trao đổi về các vấn đề cần quan tâm trong công tác tuyên giáo; chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, bộ, ngành để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới./.

Thanh Hà/VOV.VN

Chia sẻ bài viết