Tiếng Việt | English

14/08/2016 - 05:17

Nghệ nhân Cuba lập kỷ lục Guiness mừng sinh nhật Fidel Castro

Nghệ nhân người Cuba Jose Castelar, 72 tuổi. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Trong không khí hân hoan mừng sinh nhật lần thứ 90 của lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro (13/8/1926-13/8/2016), người dân trên khắp đảo quốc Caribe đã có rất nhiều hoạt động kỷ niệm, bày tỏ sự kính trọng, yêu mến đối với nhà lãnh tụ kiệt xuất của mình.

Trong đó phải kể đến sự kiện một nghệ nhân người Cuba đã hoàn thành công trình cuốn điếu xìgà dài tới 90m, phá vỡ kỷ lục Guiness của chính mình.

Nghệ nhân Jose Castelar, 72 tuổi, chính là người đã cuốn điếu xìgà đặc biệt này. Để có thể tạo ra một kiệt tác như vậy, ông đã phải sử dụng tới hơn 80kg lá thuốc lá khô thu hoạch từ vựa phía Tây của thủ đô La Habana và làm việc miệt mài trong 10 ngày liền dưới sự trợ giúp của 5 phụ tá để tạo ra một điếu xìgà có đường kính 4cm.

Nghệ nhân Castelar hoàn tất công đoạn cuối cùng của tác phẩm nghệ thuật mừng thọ lãnh tụ Fidel Castro kính yêu trước sự chứng kiến của báo giới và nhiều vị khách quý. Điều đặc biệt là chiều dài của điếu xìgà lần này được giữ bí mật cho tới phút chót.

Dù cuộn điếu xìgà dài tới hơn 91m, song nghệ nhân Castelar cắt chính xác chiều dài của điếu xìgà là 90m để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của vị lãnh tụ cách mạng Fidel, người có những đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng và xây dựng đất nước Cuba.

Nghệ nhân Castelar đã từng 5 lần lập kỷ lục thế giới về cuốn xìgà. Ông chia sẻ ngoài việc cuốn điếu xìgà 90m để tặng sinh nhật thứ 90 của lãnh tụ cách mạng Cuba, ông còn dùng nó để phá kỷ lục Guiness về điếu xìgà dài nhất thế giới 81,8m do chính ông thiết lập cách đây 5 năm.

Nghệ nhân người Cuba Jose Castelar, 72 tuổi, với điều xìgà. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Có thể nói, điếu xìgà Cuba là một hình ảnh gắn liền với “huyền thoại sống” của lịch sử đương đại - lãnh tụ Fidel Castro. Trong nhiều bức ảnh chụp thời còn trẻ, ông thường ngậm một điếu xìgà.

Ngày 13/8 vừa qua đánh dấu lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro bước vào tuổi 90. Cho đến nay, ông vẫn luôn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn, một biểu tượng về một con người kiên cường đấu tranh cho tinh thần độc lập dân tộc và vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của con người.

Trên thế giới, ít người đạt được niềm vinh quang ghi tên mình vào huyền thoại ngay khi đang sống. Fidel Castro là một trong số đó.

Ông thuộc lớp các nhà cách mạng kiệt xuất của thế giới thứ ba từng cống hiến đời mình cho lý tưởng tự do và giải phóng dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nelson Mandela, Che Guevara…

Fidel đã trở thành một người anh hùng, một nguồn cổ vũ tinh thần của những dân tộc nghèo đói và bị áp bức trên thế giới./.

Theo TTXVN 

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích