Tiếng Việt | English

05/09/2016 - 20:07

Người dân Mỹ vẫn yêu thích các loại sách in hơn sách điện tử

 

Ảnh minh họa. (Nguồn: upi.com)

Theo một cuộc điều tra của Trung tâm nghiên cứu Pew (Mỹ) được công bố mới đây, mặc dù có thể dễ dàng tiếp cận các loại tài liệu có sẵn thông qua các thiết bị kỹ thuật số, nhưng người dân nước này vẫn ưa chuộng các loại sách in hơn các loại sách điện tử (e-book).

Cuộc điều tra cho thấy trong năm qua đã có tới 73% số người Mỹ đọc sách và họ vẫn lựa chọn sách in truyền thống nhiều hơn so với sách điện tử.

Khoảng 65% số người Mỹ đã đọc sách in, nhiều hơn gấp đôi so với số người đọc sách điện tử.

Theo các số liệu thống kê, có tổng cộng 28% số người Mỹ đọc sách (cả sách in và sách viết), trong khi gần 4/10 người Mỹ nói rằng họ không đọc bất cứ một loại sách nào khác ngoài sách in./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích