Tiếng Việt | English

02/08/2021 - 11:08

Người dân tham gia bảo vệ biên giới

Thời gian qua, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới cơ bản ổn định. Đạt kết quả này là nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) với cấp ủy, chính quyền và người dân các địa phương biên giới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Long An luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng là một trong những biện pháp quan trọng góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trong đó, tập trung công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn cụ thể, đa dạng về hình thức,...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân biên giới

Thiếu tá Nguyễn Hữu Trí - Chính trị viên ĐBP Bến Phố, cho biết: “Cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn còn chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) toàn đơn vị chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh phòng ngừa, tố giác tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự”.

Anh Trần Thanh Tuấn, ngụ ấp 3, xã Hưng Điền A, huyện Vĩnh Hưng, chia sẻ: “Từ công tác tuyên truyền, vận động nhân dân của lực lượng BĐBP, người dân hiểu, tự giác chấp hành, chung tay cùng CBCS giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh, trật tự biên giới. Bên cạnh đó, vận động người thân không tiếp tay, bao che cho hoạt động buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, tham gia phòng, chống dịch Covid-19”.

ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp quản lý đoạn biên giới dài 9,5km; trong đó, có 4km đường bộ, 5,5km đường sông, quản lý, bảo vệ 9 mốc giới, thuộc xã Bình Hiệp và Bình Tân (thị xã Kiến Tường). Thời gian qua, CBCS đồn phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, bảo vệ an toàn, nguyên vẹn các cột mốc trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh đó, đồn chủ động phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng liên quan đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến người dân biên giới nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chung tay phòng, chống dịch Covid-19 và chủ động tố giác, cam kết không tiếp tay cho các tổ chức, cá nhân đưa, rước người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, cho biết: Từ đầu năm đến nay, đồn phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 112 buổi tuyên truyền cho hơn 2.000 lượt người dân, phát 3.600 tờ rơi, tuyên truyền bằng loa di động 324 giờ về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; phòng, chống dịch Covid-19;…

Đặc biệt, đồn phối hợp tổ chức lễ phát động thực hiện phong trào Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép đến người dân khu vực biên giới, cho 1.389 hộ dân ký kết không tham gia đưa, đón, tiếp tay cho đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, nêu cao cảnh giác, phát hiện, tố giác tội phạm; phát hơn 2.500 tờ rơi tuyên truyền; trao 9 hòm thư tố giác xuất, nhập cảnh trái phép;...

Theo Thượng tá Vũ MinhTùng - Phó Chủ nhiệm chính trị, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, 6 tháng đầu năm 2021, các đơn vị tuyên truyền được hơn 700 buổi, có gần 20.000 lượt người dân tham dự. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành tốt các quy chế về biên giới và tham gia, phối hợp lực lượng BĐBP và các lực lượng liên quan trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia.

Tích cực tham gia tố giác tội phạm

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững có sự đóng góp không nhỏ của người dân trong công tác phòng ngừa, tố giác tội phạm,… Theo Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp, 6 tháng đầu năm 2021, quần chúng nhân dân cung cấp 68 nguồn tin, trong đó, có 44 nguồn tin có giá trị, giúp đơn vị ngăn chặn, bắt giữ được 8 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép, 8 vụ buôn lậu, tang vật thu giữ gồm 6.400 gói thuốc lá ngoại các loại và hàng chục trường hợp vi phạm quy chế biên giới.

Nhiều nguồn tin của người dân cung cấp, giúp lực lượng chức kịp thời xử lý các vụ việc vi phạm liên quan đến biên giới

Đơn cử, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 28/6/2021, từ nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp cử 1 tổ công tác nhanh chóng kiểm soát tại khu vực cột mốc 209, ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, phát hiện 1 đối tượng mang theo nhiều túi nylon màu đen có nhiều nghi vấn. Thấy lực lượng tuần tra, đối tượng vứt bỏ một số túi nylon đen và tháo chạy về hướng ấp 1, xã Thạnh Trị. Tổ công tác truy đuổi đối tượng, tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng đã tẩu thoát. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong các túi nylon chứa 1.000 gói thuốc lá ngoại.

Hay lúc 8 giờ ngày 20/3/2021, trong lúc đi làm đồng, ông L.V.R., ngụ xã Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, phát hiện một số đối tượng nói tiếng nước ngoài nên báo cho ĐBP Sông Trăng. Ngay sau đó, lực lượng biên phòng đến khu vực này, phát hiện 4 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi từ phía Bắc và đang có ý định xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Lực lượng chức năng bắt và xử lý theo quy định.

Trung tá Nguyễn Văn Hội - Đồn trưởng ĐBP Sông Trăng, cho biết, thời gian qua, người dân khu vực biên giới do đồn phụ trách luôn đồng hành với lực lượng biên phòng tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm quy chế biên giới. Người dân kịp thời phát hiện, thông báo cho đồn, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng, qua đó, góp phần không nhỏ trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Tính từ khi dịch Covid-19 bùng phát cho đến nay, đơn vị bắt, xử lý 18 vụ/69 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, đã khởi tố 4 vụ/19 đối tượng, trong đó có nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân cung cấp./.

Trên tuyến biên giới hiện có 43 tập thể và 1.871 hộ gia đình đăng ký tự quản hơn 134km đường biên; 51/51 mốc quốc giới; 477 tổ/26.836 người đăng ký giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết