Tiếng Việt | English

06/12/2016 - 15:47

Người mang cầu giao thông nông thôn đến vùng sâu

Ở cái tuổi đáng lẽ được an hưởng, sống vui cùng con, cháu nhưng ông Nguyễn Văn Hướng (78 tuổi, ngụ TP.HCM) lại lặn lội khắp mọi nơi, gõ cửa từng nhà hảo tâm, mạnh thường quân vận động, kêu gọi ủng hộ kinh phí xây dựng cầu giao thông nông thôn.


Ông Hướng (áo trắng) cùng mạnh thường quân tham quan cầu Kênh Ngang Kháng Chiến Số 1 vừa được khánh thành tại xã Bình Đức, huyện Bến Lức

Mặc dù sinh ra và lớn lên tại thành phố mang tên Bác nhưng ông Hướng lại kết duyên với người con gái Long An và từ đó, Long An trở thành quê hương thứ hai của ông. Quê vợ ông ở Tân Thành - xã nghèo của huyện Thủ Thừa. Hiểu được sự vất vả, thiếu thốn của người dân vùng sâu, ông ấp ủ dự định thực hiện việc gì đó để hỗ trợ người dân vùng quê nghèo.

Năm 2000, trận lũ lịch sử xảy ra, ông vận động mạnh thường quân về huyện Thủ Thừa hỗ trợ người dân. Trong năm đó, ông vận động 21 triệu đồng để khoan giếng nước phục vụ nhu cầu người dân xã Tân Thành. Từ đó đến nay, mỗi năm, ông đều vận động khoảng 450 phần quà cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo trên địa bàn huyện.

Ngoài ra, trong các dịp lễ, tết, ông kêu gọi các nhà hảo tâm quyên góp tiền, quà thông qua Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao tặng người dân. Sau nhiều lần đi trao quà, ông Hướng nhận thấy trên địa bàn huyện Thủ Thừa, Bến Lức, nhu cầu sửa chữa, thay thế, xây dựng mới các cây cầu giao thông nông thôn rất lớn, từ đó, ông chuyển sang vận động xây cầu.

Ông Hướng cho biết: “Số tiền xây dựng cầu giao thông lớn nên phải vận động nhiều nơi, khảo sát nhiều lần. Đến lúc khởi công, phải mời mạnh thường quân xuống tận nơi để họ chứng kiến”.

Từ năm 2012 đến nay, ông Hướng vận động xây dựng trên 20 cây cầu giao thông nông thôn, chủ yếu tại địa bàn xã Tân Thành, huyện Thủ Thừa; xã Bình Đức, huyện Bến Lức, mỗi cây cầu trung bình trị giá khoảng 150 triệu đồng. Riêng trong năm 2016, ông vận động trên 1 tỉ đồng để xây dựng cầu giao thông nông thôn tại xã Bình Đức, huyện Bến Lức.

Chủ tịch UBND xã Bình Đức - Trần Văn Sơn cho biết: Ông Hướng vận động, hỗ trợ địa phương xây dựng nhiều cầu giao thông nông thôn. Từ nay đến cuối năm 2016, xã tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn do ông Hướng vận động xây dựng./.

Thanh Mỹ

Chia sẻ bài viết