Tiếng Việt | English

28/05/2020 - 20:13

Người phụ nữ 65 tuổi ở Phú Quốc lấy đất rừng và đất “ma” bán thu tiền tỉ

Làm giả giấy xác nhận nguồn gốc đất, người phụ nữ ở Phú Quốc (Kiên Giang) đã bán đất 2 thửa đất cho một người ở Đồng Tháp nên bị kết án 7 năm tù

Ngày 28/5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt 7 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy (SN 1955; ngụ tại ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc).

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy tại tòa

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy tại tòa

Theo cáo trạng, năm 2017, do làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ, bị cáo Thủy đã làm giả giấy xác nhận nguồn gốc đất có đóng dấu và chữ ký của trưởng ấp với 2 thửa đất có tổng diện tích 35.000 m2 đất rừng. Trong đó, thửa thứ nhất với diện tích 30.000 m2 ở ấp 4, xã Cửa Cạn do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý (đã cấp cho Ban Chỉ huy quân sự huyện Phú Quốc sử dụng vào mục đích quốc phòng từ năm 2006); thửa thứ 2 với diện tích 5.000 m2 tại tỉnh lộ 46, xã Dương Tơ (đất không có thực).

Do quen biết với bà P.T.H (ngụ tỉnh Đồng Tháp), nên bị cáo Thủy đã bán 2 thửa đất nêu trên nhằm chiếm đoạt 3,1 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo Thủy đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình với thái độ khai báo thành khẩn và mong muốn khắc phục hậu quả cho gia đình bà H./.

Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết