Tiếng Việt | English

14/05/2016 - 17:21

Người trồng dừa thất thu vì hạn mặn kéo dài

Dừa trồng vùng hạn mặn có năng suất không cao, quả nhỏ nên giá bán thấp gây khó khăn cho người nông dân.

Giá dừa khô đang tăng mạnh trở lại, thế nhưng hàng ngàn hộ trồng dừa tại vùng bị xâm nhập mặn của tỉnh Trà Vinh không mấy phấn khởi vì dừa cho năng suất kém và trái quá nhỏ, giá thấp.

Các hộ trồng dừa ở Trà Vinh - nơi bị mặn tấn công chỉ bán được dừa với giá 40.000 đồng/chục. (Ảnh: Internet)
Hiện dừa khô bán xô tại vườn có giá từ 60.000 - 75.000 đồng/chục (12 trái), tăng từ 10.000 -15.000 đồng/chục so với tháng trước. Tuy nhiên phần lớn các hộ trồng dừa ở huyện Châu Thành, Tiểu Cần và Trà Cú của tỉnh Trà Vinh - nơi bị mặn tấn công chỉ bán được với giá 40.000 đồng/chục.

Nguyên nhân khiến là dừa trái không đạt kích cỡ vì mặn xâm nhập sớm, hạn kéo dài, nhiệt độ ban ngày tăng cao bất thường và đến thời điểm này trên địa bàn vẫn chưa có mưa.

Trà Vinh hiện có gần 14.000 ha dừa trồng chuyên canh và hơn 2.000 ha trồng xen canh; trong đó có khoảng 3.000 ha bị ảnh hưởng hạn mặn, năng suất giảm một nửa.

Ông Thái Văn Cọp, xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú cho biết, năm nay nước mặn vào sớm trong khi trời không có mưa, nắng kéo dài nên dừa bị ảnh hưởng. Những năm trước dừa cho nhiều trái với kích thước lớn nhưng năm nay dừa ít trái và nhỏ. Ở vùng không bị xâm nhập mặn, dừa có giá 60.000 đồng/chục, nhưng tại địa phương dừa trái nhỏ nên thương lái chỉ thu mua với giá 40.000 đồng/chục./.

Sa Oanh/VOV-ĐBSCL 

Chia sẻ bài viết