Tiếng Việt | English

15/04/2021 - 17:06

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự Lễ khánh thành cầu giao thông tại huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng

Sau thời gian thi công, 17 cây cầu giao thông nông thôn tại 2 huyện Tân Hưng và Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Cắt băng khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng cầu giao thông nông thôn

Chiều 15/4, UBND huyện Vĩnh Hưng phối hợp Ban Tổ chức Chương trình cầu nông thôn - Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức khánh thành các cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Vĩnh Bình và Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng. Đây là những cây cầu nông thôn do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động tài trợ xây dựng.

Đến dự chương trình có nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; nguyên Bí thư Tỉnh ủy Long  An - Trương Văn Tiếp; UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy - Lê Thanh Nghiêm; nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Phạm Văn Cảnh; lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng và các đơn vị tài trợ.

Theo đó, 8 cây cầu được xây dựng cặp tuyến kênh 504, thuộc 2 xã Vĩnh Bình và Vĩnh Thuận, với tổng kinh phí  xây dựng hơn 10 tỉ đồng. Trong đó, Công ty cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood và Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài GònThương tín (Sacombank) hỗ trợ hơn 6 tỉ đồng, phần còn lại do địa phương đối ứng.

"Nhiều năm nay, việc đi lại của người dân nơi đây rất khó khăn, do cầu tạm nhỏ hẹp, xuống cấp. Các cây cầu mới được xây dựng đã giúp việc vận chuyển nông sản, đặc biệt các cháu học sinh đi học sẽ thuận tiện, an toàn hơn. Người dân chúng tôi rất vui mừng.” - Ông Nguyễn Hữu Phước, ấp 3, xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng chia sẻ.

Các cây cầu đưa vào sử dụng tạo điều kiện đi lại thuận tiện và trao đổi hàng hóa của người dân

Theo Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường, những năm qua, huyện đã vượt qua khó khăn, thử thách, tích cực tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh để xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân. Tuy nhiên, là huyện vùng sâu, biên giới, hàng năm lại chịu ảnh hưởng bởi nước lũ từ thượng nguồn đổ về nên đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn, điều kiện về kết cấu hạ tầng còn nhiều yếu kém.

Những công trình cầu giao thông nông thôn hết sức có ý nghĩa, là món quà chứa đựng tình cảm sâu nặng của nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, lãnh đạo tỉnh Long An, Tạp chí Nông thôn Việt, các đơn vị tài trợ đối với nhân dân huyện Vĩnh Hưng, đáp ứng lòng mong mỏi của chính quyền cũng như người dân.

Thời gian tới, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các nhà tài trợ tiếp tục hỗ trợ địa phương xây dựng một số công trình kết cấu hạ tầng, cũng như quan tâm giúp đỡ cho địa phương các xã biên giới của huyện trong việc thực hiện công tác giảm nghèo, giúp người dân vùng sâu, vùng biên giới ổn định cuộc sống.

Sáng cùng ngày, nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang đến dự cắt băng khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng 9 câu cầu giao thông nông thôn tại các xã Hưng Hà, Hưng Điền, Hưng Điền B, Hưng Thạnh và Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng. Quỹ hỗ trợ xây dựng môi trường xanh Việt Nam tài trợ 9 tỉ đồng, do nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vận động. Các cây cầu đưa vào sử dụng không những góp phần tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại cũng như vận chuyển hàng hoá của người dân mà giúp địa phương từng bước hoàn thành mục tiêu xoá bỏ, thay thế cầu tạm, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

Các tập thể, cá nhân được UBND tỉnh Long An khen thưởng

Dịp này, UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cho các đơn vị tài trợ, tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực trong việc xây dựng cầu giao thông nông thôn, góp phần cải thiện đời sống cho người dân ở những nơi còn nhiều khó khăn./.

                                                                                                  Văn Đát

Chia sẻ bài viết