Tiếng Việt | English

25/02/2019 - 16:45

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang dự Lễ Khánh thành Nhà Tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang vừa tham dự lễ khánh thành và bàn giao công trình Nhà Tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết tại xã Tuyên Bình Tây, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An.

Lễ khánh thành Nhà Tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết 

Công trình có tổng diện tích xây dựng 117,84m2 với tổng kinh phí gần 1,139 tỉ đồng; trong đó, Tạp chí Nông thôn Việt vận động Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Tân Đô tài trợ 500 triệu đồng, phần còn lại của ngân sách huyện.

Mẹ Trần Thị Viết sinh năm 1892, mất năm 2011, hưởng thọ 119 tuổi.  Mẹ là người phụ nữ cao tuổi nhất Việt Nam được ghi nhận vào Sách Kỷ lục Việt Nam năm 2010. Mẹ có 7 người con trai là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang khẳng định, Nhà thờ Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Viết là địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Vì vậy, ông đề nghị hàng năm, địa phương cần tổ chức trang trọng Lễ Tưởng niệm Mẹ tại đền thờ, các cơ quan truyền thông cần thông tin rộng rãi cho nhân dân đến viếng./.

Minh Phương

Chia sẻ bài viết