Tiếng Việt | English

14/12/2021 - 15:42

Nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang kiểm tra tiến độ xây dựng cầu giao thông nông thôn tại Tân Hưng

Ngày 14/12, nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang có chuyến công tác cùng Tạp chí Nông Thôn Việt đến huyện Tân Hưng, tỉnh Long An kiểm tra tiến độ xây dựng các cầu giao thông nông thôn do ông vận động tài trợ.

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang (thứ 3 từ trái sang) đề nghị huyện Tân Hưng đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thành các cây cầu trước ngày khánh thành

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Tân Hưng cùng đoàn công tác đến kiểm tra trực tiếp các cầu bê tông đang được xây dựng thuộc dự án hỗ trợ 10 cầu giao thông nông thôn tại huyện Tân Hưng do nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang vận động các doanh nghiệp trong nước tài trợ.

Tổng kinh phí xây dựng 10 cây cầu là 13 tỉ 858 triệu đồng, trong đó được tài trợ kinh phí 8 tỉ đồng, số còn lại do ngân sách huyện đối ứng. Các cây cầu được khởi công từ giữa tháng 9/2021, dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 12 này. Mỗi cầu đều có tải trọng 5 tấn, rộng 4m; chiều dài từ 21m – 48m.

Hiện có 6 cầu đang thi công phần mặt, lan can và đường dẫn vào cầu gồm cầu Kênh 79 (xã Hưng Thạnh), cầu bắc qua cụm dân cư xã Hưng Thạnh, cầu Kênh Tư Sành (xã Vĩnh Đại), cầu kênh 1 Tháng 5 (xã Vĩnh Châu A), cầu Kênh 7 Thước (xã Vĩnh Bửu), cầu Kênh 4M (xã Vĩnh Bửu). Có 4 cầu đang thi công lan can và đường dẫn vào cầu gồm cầu Kênh 5 Quế (xã Vĩnh Đại), cầu 20 Tháng 3 (xã Vĩnh Bửu), cầu Kênh 8 Tháng 3 (xã Vĩnh Bửu), cầu Kênh 61 (xã Vĩnh Châu B).

Qua kiểm tra, nguyên Chủ tịch nước – Trương Tấn Sang rất vui mừng, phấn khởi vì các cây cầu được xây dựng như mong muốn, đúng theo yêu cầu trong xây dựng nông thôn mới, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19 đang bùng phát nhưng huyện vẫn sắp xếp thi công, bảo đảm an toàn phòng dịch, đúng tiến độ và chất lượng. Ông cũng lưu ý huyện Tân Hưng phải đôn đốc nhà thầu cần đẩy nhanh tiến độ thi công các phần việc còn lại, để bảo đảm hoàn tất trước ngày khánh thành./.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết