Tiếng Việt | English

17/11/2016 - 18:03

Nhà ông Nguyễn Văn Huệ - cơ sở hoạt động cách mạng xã Mỹ An Phú được công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh

Ngày 16/11, UBND huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An công bố Quyết định và trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh, di tích nhà ông Nguyễn Văn Huệ - cơ sở hoạt động cách mạng Mỹ An Phú thuộc ấp 2, xã Mỹ Phú.

Ông Phạm Kim Bửu - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Long An trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho ông Nguyễn Văn Huệ

Căn nhà ông Nguyễn Văn Huệ - cơ sở hoạt động cách mạng Mỹ An Phú là chứng tích khẳng định tinh thần đóng góp giàu truyền thống cách mạng kiên cường, bám trụ, đánh giặc giữ gìn quê hương của nhân dân Thủ Thừa nói chung và nhân dân Mỹ Phú nói riêng trong 2 cuộc kháng chiến.

Nơi đây, một gia đình ba thế hệ đều tham gia phục vụ kháng chiến, âm thầm nuôi giấu, bảo vệ lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, bộ đội du kích. Đó là gia đình ông Nguyễn Văn Kiên – bà Đinh Thị Ơn (thế hệ đầu tiên), ông Nguyễn Văn Huệ - bà Nguyễn Thị Bưởi (thế hệ thứ 2) và bà Nguyễn Thị Hạnh (thế hệ thứ 3).

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 xếp hạng “Nhà ông Nguyễn Văn Huệ - cơ sở hoạt động cách mạng Mỹ An Phú” là di tích cấp tỉnh, đồng thời cấp bằng xếp hạng cho di tích.

Tại buổi lễ, ông Phạm Kim Bửu - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Long An, trao bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho ông Nguyễn Văn Huệ, đây cũng là cơ sở pháp lý để chính quyền địa phương thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy tác dụng của di tích./.

Huỳnh Du

Chia sẻ bài viết