Tiếng Việt | English

01/05/2020 - 10:00

Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp tối đa trong vòng 1 tháng

Nhiều khả năng, Chính phủ nước này sẽ tiếp tục duy trì tình trạng khẩn cấp thêm 1 tháng. Tuyên bố chính thức sẽ được đưa ra vào ngày 4/5 tới.

Ban bố tình trạng khẩn cấp tại Nhật Bản sẽ hết hiệu lực từ ngày 7/5. Trong bối cảnh dịch Covid 19 tiếp tục diễn biến không khả quan, chính phủ nước này đã thống nhất phương châm sẽ kéo dài tình trạng khẩn cấp trên phạm vi toàn quốc.


Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ảnh: The Star Online

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Abe Shinzo nhấn mạnh tính cấp thiết cần phải kéo dài tình trạng khẩn cấp:  “Các cơ sở y tế hiện đang quá tải. Trách nhiệm đang đè nặng lên vai những nhân viên y tế. Tôi nghĩ rằng tình hình hiện nay vẫn hết sức nghiêm trọng”.

Trong khi đó, tại cuộc họp không chính thức của lực lượng chuyên trách phòng chống dịch, các chuyên gia cũng thống nhất ý kiến cần kéo dài tình trạng khẩn cấp.

Nội bộ Đảng Tự do Dân chủ cầm quyền cũng ủng hộ phương châm kéo dài tình trạng khẩn cấp. 

Chính phủ Nhật Bản đang xem xét kéo dài tình trạng khẩn cấp tối đa trong vòng một tháng. Ngày 1/5, lực lượng chuyên trách sẽ họp và đưa ra quyết định cuối cùng. Dự kiến, chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra tuyên bố chính thức vào ngày mùng 4/5./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết