Tiếng Việt | English

21/09/2017 - 14:17

Nhật Bản kêu gọi thực thi đầy đủ các nghị quyết của LHQ về Triều Tiên

Nhà lãnh đạo Nhật Bản kêu gọi các nước thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Ngày 20/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó nhấn mạnh tới vấn đề Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản kêu gọi các nước thực thi đầy đủ các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên sau các vụ thử tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng để khiến Triều Tiên phải từ bỏ hoàn toàn chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân, những gì cần làm không chỉ có đối thoại mà còn phải gây áp lực.

Nhà lãnh đạo Nhật Bản hoan nghênh nghị quyết mới được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua hôm 11/9 nhằm siết chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên nhưng cho rằng điều này là chưa đủ bởi ngay khi nghị quyết "chưa ráo mực" thì ngày 15/9 Triều Tiên đã lại phóng tên lửa đạn đạo bay qua không phận Nhật Bản.

Trước đó, khi phát biểu với các nhà đầu tư ở Sở Giao dịch chứng khoán New York, ông Abe cũng nêu rõ điều quan trọng hiện nay là thực thi các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên mà Liên hợp quốc đã thông qua, đồng thời kêu gọi sự hợp tác chặt chẽ của Trung Quốc và Nga./.  

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết