Tiếng Việt | English

19/03/2023 - 14:18

Nhật Bản phản ứng với vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng ngày 19/3 rơi bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.


Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Triều Tiên, tại Seoul ngày 19/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các hãng tin Reuters và Sputniknews, phát biểu họp báo tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshiro Ino cho biết nước này đã bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ vụ phóng tên lửa mới nhất vừa diễn ra vào ngày 19/3 của Triều Tiên.

Phản ứng này được truyền tải thông qua Đại sứ quán Triều Tiên tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trước đó, truyền thông Nhật Bản đưa tin tên lửa đạn đạo do Triều Tiên phóng nói trên rơi bên ngoài Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông nước này, vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí tăng cường hợp tác an ninh hơn nữa để chống lại các mối đe dọa ngày càng tăng của Bình Nhưỡng./.

(Vietnam+)

Chia sẻ bài viết