Tiếng Việt | English

27/06/2019 - 05:59

Nhiệm kỳ 2017-2019, Chi đoàn cơ sở Báo Long An vận động trên 1,2 tỉ đồng cho hoạt động an sinh xã hội

Ngày 26/6, Chi đoàn cơ sở Báo Long An tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII (nhiệm kỳ 2019 - 2022).

Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Minh Trí (bìa trái) và Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở Báo Long An - Lê Hồng Phước (bìa phải) chúc mừng Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Báo Long An, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Nhiệm kỳ qua, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Báo Long An đoàn kết, nêu cao tinh thần xung kích tình nguyện, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi đoàn và đạt nhiều kết quả nổi bật. 

Biểu quyết các nội dung tại Đại hội

Chi đoàn thực hiện 2 công trình Thanh niên gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn: Nhịp sống trẻ và Hoa học trò. Qua đó, ĐVTN nâng cao ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công cũng như có điều kiện trui rèn chuyên môn qua cách thức tổ chức chuyên trang, chuyên mục, chủ động lựa chọn đề tài.

Đoàn viên thể hiện tinh thần tương thân, tương ái thông qua việc quyên góp ủng Quỹ Vì người nghèo do cấp trên, đơn vị phát động; phối hợp các đoàn thể đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; thăm, tặng quà các gia đình chính sách là thân nhân của cán bộ, viên chức, người lao động đơn vị.

Bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Báo Long An, nhiệm kỳ 2019 - 2022

Đặc biệt, Chi đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động Về nguồn gắn với thực hiện an sinh xã hội như: Tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người nghèo, học bổng cho học sinh nghèo vượt khó,... tại vùng sâu, vùng xa, biên giới với tổng kinh phí trên 1,2 tỉ đồng. 

Với công tác xây dựng tổ chức, Chi đoàn có 13/21 đoàn viên là đảng viên trẻ, 2 đoàn viên ưu tú. Nhiệm kỳ qua, Chi đoàn giới thiệu 9 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; trong đó, có 6 đoàn viên được kết nạp Đảng. 

Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Minh Trí ghi nhận, hoan nghênh sự nỗ lực của Chi đoàn cơ sở Báo Long An

Phó Bí thư Đoàn khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh - Phạm Minh Trí ghi nhận, hoan nghênh sự nỗ lực của Ban Chấp hành (BCH) Chi đoàn và ĐVTN đơn vị. Đồng thời, đề nghị công tác tuyên truyền giáo dục của Chi đoàn cơ sở Báo Long An cần đạt ở mức cao hơn, nhất là việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, cần có những mô hình cụ thể để BCH tổng hợp, đề xuất khen thưởng ở cấp Chi đoàn và cấp cao hơn.

Ngoài ra, ĐVTN cần có nhiều sáng kiến trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, góp phần vào hiệu quả chung của đơn vị; chú trọng các hoạt động phong trào cách mạng, giáo dục truyền thống cho ĐVTN. 

Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú phải thực sự chất lượng để Đảng ủy xem xét, đề nghị kết nạp, xứng đáng đứng chân vào hàng ngũ của Đảng. BCH cũng cần quan tâm, tham mưu Đảng ủy có các cuộc làm việc theo quy chế mỗi năm/lần để tổ chức các hoạt động theo sát chỉ đạo của Đảng ủy. 

Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An - Lê Hồng Phước đề nghị chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên

Theo Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Tổng Biên tập phụ trách Báo Long An - Lê Hồng Phước, nhiệm kỳ 2019 - 2022, công tác tuyên truyền giáo dục cần được đặc biệt chú trọng, ĐVTN cần tiên phong đi đầu, thể hiện qua các phong trào hành động cách mạng, góp phần vào thành quả chung của tập thể đơn vị.

Đặc biệt, BCH cần có sự gần gũi, mạnh dạn hơn trong việc nắm bắt tư tưởng của ĐVTN, kịp thời giúp Đảng ủy, Ban Biên tập thực hiện tốt công tác lãnh đạo, quản lý. BCH cũng cần có sự cầu thị, tiếp thu ý kiến ĐVTN, đặc biệt là các ý kiến liên quan chế độ chính sách và trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi ĐVTN - mỗi phóng viên Báo Long An cũng là một tuyên truyền viên. Do đó, cần có sự ổn định tư tưởng nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, mạnh dạn đóng góp ý kiến xây dựng tập thể đoàn kết và phát triển.

Ngoài ra, BCH cần xét tính tương đối các nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận để phối hợp thực hiện, xây dựng chương trình hành động sát thực tế tình hình đơn vị để đạt mục tiêu đề ra; khởi xướng, phát động để tận dụng và khơi nguồn sáng tạo, phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích của lực lượng ĐVTN. 

Với khẩu hiệu "Đoàn kết, năng động, sáng tạo và đổi mới", hy vọng BCH khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ 2017 - 2019, vận dụng bài học kinh nghiệm để lãnh đạo phong trào đoàn ngày càng vững mạnh trong nhiệm kỳ mới. 

Đại hội Chi đoàn cơ sở Báo Long An, nhiệm kỳ 2019 - 2022 thành công tốt đẹp

Nhiệm kỳ 2019 - 2022, Chi đoàn cơ sở Báo Long An đề ra nhiều chỉ tiêu, trong đó, 100% ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, 100% ĐVTN đạt danh hiệu Lao động tiên tiến trở lên, phấn đấu có ít nhất 5 đoàn viên đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; có ít nhất 2 đoàn viên được cử học lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính.

Trong nhiệm kỳ, Chi đoàn giới thiệu ít nhất 7 đoàn viên ưu tú sang Đảng bồi dưỡng, xem xét và phấn đấu được kết nạp Đảng 4 đồng chí từ ĐVTN. 100% các đồng chí là đảng viên còn tham gia hoạt động đoàn sinh hoạt Chi đoàn đầy đủ. Trong năm, Chi đoàn tổ chức 2 cuộc viếng địa chỉ cách mạng trong và ngoài tỉnh, có 100% ĐVTN tham gia. Chi đoàn xếp loại vững mạnh hàng năm và phấn đấu 100% đoàn viên xếp loại xuất sắc;...

Đại hội bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2019 - 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Bằng tái đắc cử Bí thư Chi đoàn cơ sở Báo Long An, nhiệm kỳ 2019 - 2022./.

Thanh Hiểu - Phạm Ngân

Chia sẻ bài viết