Tiếng Việt | English

12/06/2020 - 05:47

Nhiệt tình tham gia công tác xã hội

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, anh Đỗ Thành Trí (SN 1972), ngụ ấp Gò Châu Mai, xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động; chú trọng xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.

Anh Trí chia sẻ: “Trong xây dựng gia đình văn hóa, tôi luôn gương mẫu để các con noi theo, nuôi dạy con trở thành người có ích. Bên cạnh đó, gia đình tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân xây dựng gia đình văn hóa. Nhiều năm liền, gia đình tôi được công nhận đạt chuẩn 3 nội dung gia đình văn hóa, góp phần xây dựng và giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, xã văn hóa - nông thôn mới”.

Anh chịu khó học hỏi và mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên kinh tế gia đình luôn ổn định và phát triển. Anh nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, tích cực đóng góp tiền, ngày công lao động thực hiện các công trình ở địa phương; vận động mạnh thường quân hỗ trợ gia đình nghèo, khó khăn trên địa bàn trên 3 tấn gạo và trên 40 triệu đồng.

Chung tay xây dựng nông thôn mới, gia đình anh luôn gương mẫu và tích cực tham gia, nhất là đóng góp và vận động nhân dân chung tay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở. 4 năm qua, anh đóng góp, vận động xây dựng được 25 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 25 triệu đồng với tổng số tiền 625 triệu đồng.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, anh Trí vinh dự là một trong những điển hình học tập và làm theo gương Bác được biểu dương, khen thưởng./.

Hữu Trung

Chia sẻ bài viết