Tiếng Việt | English

21/01/2023 - 18:42

Nhiều cảm xúc ngày cuối chợ hoa 

Chiều 30 tết, mặc dù đến sát thời điểm phải trả mặt bằng nhưng nhiều tiểu thương tại Hội hoa xuân TP.Tân An, tỉnh Long An vẫn lo lắng, cố gắng bán đến những phút cuối cùng vì năm nay hoa ế ẩm. Nhiều mặt hàng được đại hạ giá nhưng vẫn không bán hết.

Nhiều nhà vườn từ Bến Tre, Đồng Tháp mang theo hàng trăm loài cây kiểng và hoa chất lượng cao như cúc mâm xôi, mai, hồng tỉ muội, cúc đồng tiền,… đủ hương sắc phục vụ cho nhu cầu chơi tết của người dân Long An

Năm nay, Hội Hoa xuân bán nhiều loại cây kiểng mới

Lác đác khách mua hoa với số lượng nhỏ

Trong buổi sáng 30 tết, hoa vẫn rợp trời nhưng rất ít người mua

Nhiều thương lái nôn nao, mong bán được nhiều hàng vào phút cuối để sớm cùng gia đình đón một cái tết sung túc sau cả năm vất vả

 Người dân tranh thủ mua chậu mai trước khi chợ tan

Giá hoa năm nay khá mềm, thậm chí nhà vườn, thương lái liên tục hạ giá. Vậy mà, đến chiều 30 tết, hoa vẫn còn nhiều, người bán buồn hiu vì một cái tết thất thu

Những cây lâu năm như mai, cây cảnh, hoa sứ, hoa giấy thì được thu xếp chở về để tiếp tục dưỡng cho những năm sau

Mỗi chậu hoa chỉ tầm 50.000 đồng, khách mua nhiều để trang trí nhà cửa đón tết

Nhiều thương lái cùng nhân viên dọn hàng về nhà và ngừng bán

Trà Long – Hoàng Tuân

Chia sẻ bài viết