Tiếng Việt | English

16/12/2020 - 12:25

Nhiều chuyển biến tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Giai đoạn 2016-2020, tai nạn giao thông (TNGT) trong cả nước đã giảm sâu cả số vụ, số người chết và bị thương so với 5 năm trước.

Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) giai đoạn 2016-2020 và Năm ATGT năm 2020 diễn ra vào ngày 09/12/2020, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình.

Tai nạn giao thông 5 năm qua giảm sâu so với 5 năm liền kề trước đó

Tai nạn giao thông 5 năm qua giảm sâu so với 5 năm liền kề trước đó

Tai nạn giao thông được kiềm chế, giảm sâu

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình cho biết, 5 năm qua (2016-2020), công tác bảo đảm TTATGT chuyển biến tích cực. Ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông đã có chuyển biến tốt. Trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ được nâng cao. Bước đầu thiết lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác bảo đảm TTATGT trên phạm vi cả nước; chống ùn tắc giao thông ở 2 địa phương lớn là Hà Nội và TP.HCM.

Tình hình TNGT đã được kiềm chế, giảm sâu cả 3 tiêu chí (số vụ TNGT, số người chết và số người bị thương). So với 5 năm trước, đã giảm trên 42,7% số vụ TNGT, giảm 19% số người chết do TNGT và giảm gần 54% số người bị thương do TNGT. Nhu cầu đi lại bằng phương tiện cơ giới tăng nhanh. So với năm 2015, số lượng ôtô đăng ký tính đến năm 2020 tăng khoảng 58% và số môtô tăng hơn 50%.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình, những kết quả trên cho thấy, các giải pháp được Trung ương và Chính phủ ban hành, nhất là các giải pháp trọng tâm đã được triển khai, thực hiện phù hợp thực tiễn, mang tính khả thi cao. Những nội dung này cần được tiếp tục thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong những năm tiếp theo.

Năm 2020 là năm đầu tiên Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, cũng như thực hiện Nghị định 100 và xác định chủ đề của năm là “Đã uống rượu, bia thì không lái xe”, nhận được sự đồng tình cao trong nhân dân. Quy định đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người tham gia giao thông. Việc cấm điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia đã làm cho xã hội an toàn hơn - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ - Trương Hòa Bình đề nghị các cấp, các ngành tập trung xem xét những kết quả và giải pháp bảo đảm TTATGT trong 5 năm qua. Cùng với đó là những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đề ra các giải pháp nhằm bảo đảm TTATGT cho giai đoạn 2021-2025 và Năm ATGT năm 2021.

Phó Chủ tịch Chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - Khuất Việt Hùng thông tin, 5 năm qua, toàn quốc xảy ra hơn 94.000 vụ TNGT, làm chết 39.917 người, bị thương 77.477 người. So với cùng kỳ 5 năm trước, giảm 70.085 vụ, giảm 9.372 người chết, giảm 90.628 người bị thương. Đặc biệt, năm 2020, TNGT đã giảm sâu cả số vụ, số người chết, số người bị thương trong vòng 10 năm qua và lần đầu tiên số người chết do TNGT giảm xuống dưới 7.000 người.

“Một số địa phương đạt kết quả nổi bật trong kéo giảm sâu TNGT cả 3 tiêu chí trong 5 năm là Long An, Phú Thọ, Quảng Ninh, Quảng Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Vĩnh Long, Yên Bái, Bắc Ninh, Bình Định, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đồng Nai, Hà Nam, Hà Nội. Đặc biệt, có 5 tỉnh giảm trên 30% cả 3 tiêu chí của năm 2019 so với năm 2015 là Long An, Trà Vinh, Yên Bái, Bình Định, Đà Nẵng” - ông Hùng cho biết.

5 năm, xử lý 1.142 điểm đen và xử phạt 21 triệu trường hợp vi phạm

Ông Khuất Việt Hùng cho biết, 5 năm qua, chỉ riêng lĩnh vực đường bộ, các đơn vị chức năng đã xử lý 1.142 điểm đen, tiềm ẩn TNGT (gấp 15 lần so với giai đoạn 2011-2015). Đồng thời, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản, xử lý gần 21 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa, phạt tiền trên 14.000 tỉ đồng, tước hơn 1,7 triệu giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ trên 3 triệu phương tiện.

5 năm qua, lực lượng thanh tra giao thông - vận tải toàn quốc đã thực hiện hơn 478.000 cuộc thanh, kiểm tra theo chức năng; xử phạt vi phạm hành chính trên 447.000 vụ với số tiền gần 2.000 tỉ đồng; tạm giữ hơn 2.200 ôtô; đình chỉ hoạt động hơn 2.700 bến thủy nội địa, trên 2.300 phương tiện thủy nội địa; giám sát gần 5.000 kỳ sát hạch lái xe ôtô và hơn 4.400 kỳ sát hạch lái xe môtô.

Cảnh sát giao thông kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

Cảnh sát giao thông kiểm tra việc chấp hành pháp luật về an toàn giao thông

Tuy nhiên, Ủy ban ATGT Quốc gia thẳng thắn nhìn nhận, tình hình TTATGT vẫn diễn biến phức tạp, số vụ, số người chết và bị thương vì TNGT vẫn còn ở mức cao; còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe kinh doanh vận tải. Cùng với đó là tái diễn tình trạng xe chở quá tải chạy qua nhiều tỉnh mà không bị phát hiện, xử lý. Tình trạng ùn tắc giao thông diễn biến rất phức tạp trên các trục giao thông trọng điểm và các đô thị lớn,...

Có nhiều nguyên nhân được chỉ ra như hạ tầng vẫn chưa đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển KT-XH; việc phân làn, phân luồng giao thông, biển báo còn bất cập, chưa hợp lý; công tác thanh, kiểm tra có lúc vẫn chưa kịp thời, vẫn còn để xảy ra hiện tượng tiêu cực;...

“Giai đoạn 2021-2025, Ủy ban ATGT Quốc gia hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức trách nhiệm, tính chuyên nghiệp, đạo đức nghề nghiệp của người thực thi công vụ; nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông; giảm TNGT từ 5-10% số vụ, số người chết, bị thương hàng năm; giảm TNGT đặc biệt nghiêm trọng; giảm TNGT do nguyên nhân uống rượu, bia điều khiển phương tiện giao thông” - ông Khuất Việt Hùng nhấn mạnh./.

5 năm qua (2016-2020), cả nước xảy ra hơn 94.000 vụ TNGT, làm chết 39.917 người, bị thương 77.477 người. So với cùng kỳ 5 năm trước, giảm 70.085 vụ, giảm 9.372 người chết, giảm 90.628 người bị thương. Đặc biệt, năm 2020, TNGT giảm sâu nhất cả số vụ, số người chết, số người bị thương trong vòng 10 năm qua và lần đầu tiên số người chết do TNGT giảm xuống dưới 7.000 người.

Vũ Quang

Chia sẻ bài viết