Tiếng Việt | English

15/09/2016 - 02:30

Nhiều đại gia ngoại “nhòm ngó” cổ phần các hãng bia Việt Nam

Tờ thời báo Phố Wall (Wall Street Journal) cho hay, nhiều đại gia hàng đầu thế giới đang "nhòm ngó" cổ phần của các hãng bia Việt.

Tờ Wall Street Journal đưa tin, các hãng đồ uống hàng đầu thế giới đang xếp hàng để tham gia thị trường bia rất tiềm năng tại Việt Nam và hứa hẹn những thương vụ lớn trong năm 2016.


Thị trường bia Việt Nam được đánh giá có tiềm năng phát triển bậc nhất ở châu Á

Chính phủ Việt Nam kỳ vọng huy động được hơn 2 tỷ USD từ việc bán cổ phần lớn trong 2 hãng bia quốc doanh là Tổng công ty Bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Tổng công ty Cổ phần Rượu bia và Nước giải khát Hà Nội (Habeco). Hiện Nhà nước đang nắm 90% Sabeco và 82% Habeco, và dự định sẽ bán dần cổ phần trong vòng 2 năm tới.

Wall Street Journal tiết lộ, những công ty có thể đấu thầu mua số cổ phần này bao gồm Thai Beverage và Singha Group của Thái Lan; Kirin Holdings và Asahi Group Holdings của Nhật Bản; Heineken (Đan Mạch) và Anheuser-Busch InBev NV (Bỉ).

Ông Eugene Gong - Giám đốc Mua bán và Sáp nhập Đông Nam Á tại Deutsche Bank cho biết, đây chính là cơ hội hiếm hoi để mua cổ phần các tên tuổi hàng đầu tại một thị trường có văn hóa uống bia phát triển mạnh.


Việt Nam được coi là một thị trường có văn hóa uống bia phát triển mạnh

Habeco và Sabeco là các công ty quốc doanh mới nhất được Chính phủ Việt Nam lên kế hoạch bán bớt cổ phần, nhằm mở cửa nền kinh tế với nhà đầu tư ngoại. Từ đầu năm, giá trị các thương vụ M&A tại Việt Nam đã lên gần 4 tỷ USD. Đây là số liệu cao nhất hơn một thập kỷ qua, khi các công ty từ Nhật Bản đến châu Âu đều quan tâm đặc biệt tới các thương vụ tiềm năng.

Việc bán cổ phần nhà nước trong Sabeco và Habeco được coi là bài kiểm tra với cam kết đẩy mạnh tư nhân hóa doanh nghiệp quốc doanh của Chính phủ.

WSJ nhận định thị trường Việt Nam đang tăng trưởng trong mọi ngành, từ bia đến dịch vụ ngân hàng. Đây là điểm hấp dẫn nhà đầu tư ngoại, đặc biệt từ Nhật Bản và châu Âu, do thị trường trong nước đã bão hòa.

Việt Nam hưởng lợi từ dân số trẻ và lĩnh vực xuất khẩu bùng nổ. GDP được dự báo tăng 6,7% năm nay, tương đương năm 2015. Hai sàn chứng khoán trong nước cũng nằm trong nhóm tốt nhất châu Á năm nay./.

Trần Ngọc/VOV.VN/Theo Wall Street Journal

Chia sẻ bài viết