Tiếng Việt | English

09/04/2019 - 18:52

Nhiều đơn vị xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh Long An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ năm 2018. Đến dự có Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào BVANTQ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Cảnh chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trao cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2018, ban chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và địa bàn phân công phụ trách, quan tâm chỉ đạo sâu sát, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT), tạo điều kiện thuận lợi để các sở, ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương, trong đó tập trung chỉ đạo, phát triển toàn diện phong trào ở địa bàn biên giới, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường; xây dựng nhiều mô hình mới có hiệu quả.

Năm 2018, lực lượng công an các cấp tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ N2, Quốc lộ 1 và Quốc lộ 50; thực hiện các mô hình: Camera giám sát ANTT; Tuần tra, chốt chặn; Cổng ANTT; Đội dân phòng liên ranh phòng, chống tội phạm và vận động truy bắt tội phạm. Qua đó, phát hiện, giải tán trên 2.000 nhóm/gần 12.000 đối tượng tụ tập đêm khuya, gây rối trật tự công cộng; 32 nhóm/2.469 đối tượng tụ tập đua xe trái phép; 1.153 tụ điểm cờ bạc;...

Mô hình Camera giám sát ANTT tiếp tục phát huy hiệu quả. Đến nay, có 178/192 xã, phường, thị trấn lắp đặt trên 47.783 camera với tổng kinh phí trên 33,057 tỉ đồng (xã hội hóa 26,2 tỉ đồng, kinh phí địa phương 6,9 tỉ đồng). Công an các địa phương: Cần Đước, Cần Giuộc, Tân Trụ, Bến Lức xây dựng mới mô hình Móc khóa tiếp nhận thông tin ANTT - tố giác tội phạm, Nhóm hộ gia đình với Camera giám sát an ninh..., góp phần giữ vững ổn định ANTT ở địa phương.

Dịp này, Bộ Công an tặng cờ thi đua cho nhân dân và cán bộ xã Long Trạch, huyện Cần Đước; nhân dân và cán bộ phường 2, TP.Tân An; cán bộ, công nhân viên Công ty Cổ phần May xuất khẩu Long An do có thành tích xuất sắc trong phong trào TDBVANTQ. UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho 6 đơn vị: Ban Bảo vệ dân phố phường 3, TP.Tân An; nhân dân và cán bộ huyện Cần Đước; nhân dân và cán bộ huyện Mộc Hóa; Công an xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng; Bệnh viện Đa khoa Long An; Công ty TNHH JIAHSIN, Khu công nghiệp Cầu Tràm, huyện Cần Đước./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết