Tiếng Việt | English

18/02/2016 - 15:21

TP.Tân An-Long An

Nhiều mô hình giữ gìn an ninh, trật tự hiệu quả

Năm 2015, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) trên địa bàn TP.Tân An luôn được cấp ủy, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào TDBVANTQ từ thành phố đến xã, phường quan tâm, tập trung củng cố và xây dựng.

Mít-tinh nhân kỷ niệm 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ảnh tư liệu: Đan Thư)

Qua thực hiện, phong trào tiếp tục được giữ vững, phát triển và đi vào chiều sâu; xây dựng mô hình mới và duy trì mô hình cũ phù hợp từng địa phương; công tác tuyên truyền được đổi mới, thường xuyên đưa thông tin cần thiết, kịp thời đến cộng đồng dân cư.

Đặc biệt, công tác phối hợp thực hiện Nghị quyết, Kế hoạch liên tịch giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể luôn chặt chẽ, tạo sự đồng bộ và thống nhất trong hoạt động, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn.

Trong năm 2015, Mặt trận Tổ quốc thành phố thực hiện nhiều đề án, kế hoạch về phát động phong trào TDBVANTQ. Trong đó, chọn xã Nhơn Thạnh Trung xây dựng mô hình “Cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư” và phường 3 xây dựng mô hình “Phòng ngừa người chưa thành niên phạm tội và trẻ em có nguy cơ vi phạm pháp luật” làm điểm.

Công an TP.Tân An và Thành đoàn Tân An xây dựng các mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị”. Trong công tác cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, lực lượng công an phối hợp Đoàn Thanh niên cảm hóa 75 thanh niên (có 68 thanh niên chuyển biến tích cực và tham gia sinh hoạt các tổ chức Đoàn - Hội). Mô hình “Câu lạc bộ giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên” tiếp tục phát huy hiệu quả, đến nay, thành phố duy trì hoạt động 14 câu lạc bộ ở 14 đơn vị, địa phương.

Công an thành phố còn phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tiếp tục duy trì và nâng chất hoạt động các mô hình: “Quản lý, giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội, tệ nạn xã hội”, “Vừa là hội viên, vừa an ninh viên”; phối hợp Hội Nông dân thực hiện mô hình “Hội viên nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, không vi phạm pháp luật”, “Đường quê an toàn”. Qua đó, huy động được 1.315 hộ nông dân đăng ký tham gia thực hiện mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức và có tác động tích cực đến cuộc sống của người dân.

Công an và Liên đoàn Lao động TP.Tân An nhân rộng mô hình Câu lạc bộ nhà trọ “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn 9 phường; riêng 5 xã do địa bàn rộng, việc xây dựng nhà trọ không liền kề nhau nên xây dựng nhà trọ “An toàn về an ninh, trật tự”, góp phần tích cực vào công tác giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết