Tiếng Việt | English

17/06/2019 - 16:46

Nhơn Thạnh Trung: Nỗ lực nâng chất xã văn hóa, nông thôn mới

Trở lại xã Nhơn Thạnh Trung, TP.Tân An, tỉnh Long An sau hơn 4 năm được công nhận xã văn hóa, nông thôn mới (XVH, NTM), chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng lên; nhiều công trình trường học, trạm y tế, trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng, đường giao thông nông thôn,... được nâng cấp và xây dựng, mang đến cho địa phương diện mạo mới.

Ðiểm nhấn cổng chào văn hóa của xã Nhơn Thạnh Trung

Ðiểm nhấn cổng chào văn hóa của xã Nhơn Thạnh Trung

Năm 2018 và 2019, địa phương đầu tư xây dựng 17 hệ thống khử trùng nước, nâng tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch trên địa bàn trên 80%. Bí thư Đoàn Thanh niên xã - Lê Minh Thảo cho biết: "Để góp phần cùng địa phương duy trì và nâng chất các tiêu chí xây dựng XVH, NTM, Đoàn xã trồng hoa, cây xanh trên tuyến đường; tổ chức ra quân “Ngày Thứ bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, thực hiện các công trình thanh niên: Tuyến đường thanh niên tự quản, Tuyến đường thanh niên văn minh,... Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hành động của đoàn viên, thanh niên và người dân trong giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp".

"Thực hiện mô hình sạch ngõ vì một đô thị không rác, Hội Phụ nữ xã tuyên truyền, vận động hội viên gương mẫu thực hiện như làm cỏ, vệ sinh xung quanh nhà ở, trồng hoa trước cổng nhà,..." - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhơn Thạnh Trung - Dương Thị Thu Tâm chia sẻ.

Trường mẫu giáo Nhơn Thạnh Trung hoàn thành những hạng mục cuối

Trường mẫu giáo Nhơn Thạnh Trung hoàn thành những hạng mục cuối

Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Thạnh Trung - Nguyễn Thị Lai cho biết: “Để được tái công nhận danh hiệu XVH, NTM vào năm 2020, địa phương huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân. Hiện tại, xã tập trung củng cố các tiêu chí đạt thấp, nâng chất theo bộ tiêu chí mới của UBND tỉnh”.

Một trong những mục tiêu được xác định trong xây dựng XVH, NTM là nâng cao đời sống người dân về mọi mặt. Hiện nay, bên cạnh hơn 546ha đất trồng lúa với năng suất bình quân 6,5 tấn/ha/vụ, người dân chuyển đổi 50ha trồng thanh long, 27,4ha trồng cỏ nuôi bò, 21ha trồng rau màu và cây ăn quả,... Ngoài ra, xã thành lập 1 hợp tác xã nông nghiệp, 7 tổ kinh tế hợp tác nuôi tôm, nuôi bò sinh sản - bò sữa, máy gặt đập liên hợp, máy cuộn rơm, trồng bưởi, trồng rau, sản xuất lúa theo tiêu chuẩn VietGAP. Hiện, toàn xã còn 15 hộ nghèo, chiếm 0,74%; 30 hộ cận nghèo, chiếm 1,48%. Thu nhập bình quân đầu người đạt ngưỡng 52,5 triệu đồng/năm.

“Nhờ xây dựng XVH, NTM, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới. Để góp phần cùng địa phương nâng chất các tiêu chí, gia đình tôi giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp, tập trung phát triển sản xuất” - anh Phan Minh Tiến - người dân xã Nhơn Thạnh Trung, phấn khởi nói./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết