Tiếng Việt | English

15/05/2021 - 10:22

Những "lá chắn" vững chắc ở nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, dù điều kiện khí hậu vùng biên khắc nghiệt, các cán bộ, chiến sĩ vẫn không quản ngại khó khăn, bám trụ tại các tổ, chốt; trực 24/24 giờ nhằm kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, những điểm có nguy cơ xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, quyết tâm không để dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại khu vực biên giới thuộc Đồn Biên phòng Thuận Bình (đóng quân tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa) trong đêm 14/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Phạm Tấn Hòa trực tiếp đến nơi ở, làm việc, tìm hiểu điều kiện sinh hoạt; ghi nhận những đóng góp, sự hy sinh thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đang túc trực ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt chặn phòng, chống dịch.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, qua đó, kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hơn nữa, cố gắng vượt qua khó khăn, xứng đáng là những "lá chắn" vững chắc ở nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa thăm Đồn Biên phòng Thuận Bình

Chuẩn bị lên đường đến thăm tổ, chốt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Tấn Hòa mang quà đến tận nơi làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ

Ông Phạm Tấn Hòa tìm hiểu nơi ở, điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ

Các cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng đang túc trực ngày đêm làm nhiệm vụ tại các chốt chặn phòng, chống dịch

Hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hơn nữa, xứng đáng là những "lá chắn" vững chắc ở nơi tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19

Phạm Ngân - Ngươn Kiết

Chia sẻ bài viết