Tiếng Việt | English

07/02/2021 - 08:12

Nổ lớn ở trung tâm thủ đô Kabul, Afghanistan làm ít nhất 3 người thiệt mạng

Hôm qua (6/2), ít nhất 3 người chết và 4 người bị thương trong 2 vụ nổ ở thủ đô Kabul của Afghanistan.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra ở bên ngoài 1 cửa hàng ở trung tâm Kabul, làm ít nhất 2 dân thường thiệt mạng, 4 người bị thương. Trong số này có 2 nạn nhân là người thuộc cộng đồng thiểu số Sikhs. Người Sikhs. trước đây từng là mục tiêu bạo lực của các tay súng Hồi giáo cực đoan tại Afghanistan.


Một vụ nổ ở Afghanistan. (Ảnh: 365 Post News).

Cộng đồng này ở Afghanistan hiện chỉ còn dưới 300 hộ. Những năm cuối thập niên 80 của thế kỷ trước, cộng đồng này có tới 500.000 hộ và nhiều gia đình đã bỏ ra nước ngoài sau nhiều năm chiến tranh và sự trỗi dậy của Taliban.

Vụ nổ thứ hai xảy ra ở phía Bắc thủ đô Kabul, làm 1 cảnh sát thiệt mạng. Hiện chưa có tổ chức nào nhận thực hiện các vụ tấn công trên. Afghanistan tiếp tục xảy ra bạo lực bất chấp chính phủ và phiến quân Taliban tiến hành nhiều cuộc gặp kể từ tháng 9/2020 để thảo luận chấm dứt 19 năm chiến tranh. Các nước phương Tây cũng bắt đầu rút quân ra khỏi quốc gia Nam Á này./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết