Tiếng Việt | English

06/04/2016 - 09:57

Trung tâm Y tế huyện Bến Lức-Long An:

Nỗ lực vì sức khỏe người dân

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Bến Lức luôn nêu cao ý thức trách nhiệm trong phục vụ người bệnh; chỉ đạo y tế tuyến cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý, khám, điều trị bệnh, từng bước đổi mới, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng. Trình độ chuyên môn, chất lượng khám, chữa bệnh, của cán bộ, viên chức ngày càng được nâng lên, cơ sở vật chất được tăng cường.

Nổi bật trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên Khoa Dược với mô hình phân loại, sắp xếp và bảo quản thuốc được thực hiện nghiêm ngặt,… góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý, bảo quản thuốc tốt, tiết kiệm được nhiều thời gian khi giao nhận thuốc.

Để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03/CT-TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thời gian tới, Trung tâm Y tế huyện cụ thể hóa chuyên đề theo chủ đề năm 2016 sát với nhiệm vụ của ngành để cán bộ, công chức thực hiện gắn với 12 điều y đức và những quy tắc ứng xử của Bộ Y tế ban hành; kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích, sáng kiến ứng dụng hiệu quả, đem lại lợi ích cho người bệnh cũng như trong công tác chuyên môn.

Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác ở Trung tâm Y tế huyện có tác động tích cực, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức tự rèn luyện, cải tiến lối làm việc của cán bộ, đảng viên và đội ngũ y, bác sĩ, qua đó, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết