Tiếng Việt | English

12/11/2020 - 15:47

Nửa đêm tấn công hàng xóm để cướp tài sản

Nửa đêm, đối tượng Lê Minh Hùng lẻn vào nhà hàng xóm, dùng vũ lực tấn công cướp đi 6 triệu đồng và 1 điện thoại di động rồi mang về nhà giấu ở gốc dừa.

Đối tượng Lê Minh Hùng

Khoảng 00 giờ, ngày 12/10/2020, Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An tiếp nhận thông tin từ Công an xã Tân Hiệp về việc ông Nguyễn Thành Nhựt (SN 1940, ngụ ấp 1, xã Tân Hiệp) bị 1 đối tượng đột nhập vào nhà dùng vũ lực tấn công, làm ông Nhựt bất tỉnh. Sau đó, đối tượng lục lấy tài sản gồm 1 điện thoại di động và 6 triệu đồng để trong phòng ngủ.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thạnh Hóa cử 1 tổ công tác do Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện làm tổ trưởng nhanh chóng tiếp cận bị hại, hiện trường vụ án. Qua đó, nhận định, đối tượng gây án là người có mối quan hệ với ông Nhựt, biết rõ ông Nhựt thường xuyên sống ở nhà một mình và có nhiều tài sản nên lợi dụng đêm tối, phá cửa đột nhập vào nhà cướp tài sản.

Qua công tác điều tra, Tổ công tác phát hiện đối tượng Lê Minh Hùng (SN 1973, ngụ ấp 1, xã Tân Hiệp), gần nhà bị hại, có đặc điểm giống đối tượng mà bị hại miêu tả và Hùng có 1 vết trầy da nên mời đối tượng về công an xã làm việc. Với những chứng cứ thu thập được của lực lượng công an, đối tượng Lê Minh Hùng đã cúi đầu nhận tội.

Công an huyện Thạnh Hóa thu hồi vật chứng là 6 triệu đồng, đối tượng cướp mang về nhà cất giấu ở gốc dừa, riêng điện thoại di động của ông Nhựt, Hùng đã làm rơi xuống kênh trên đường tẩu thoát khỏi hiện trường.

Để kịp thời ghi nhận, biểu dương thành tích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, Giám đốc Công an tỉnh thưởng nóng 5 triệu đồng cho tập thể Công an huyện Thạnh Hóa và tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thạnh Hóa./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết