Tiếng Việt | English

18/11/2021 - 15:53

Ông Huỳnh Văn Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Thạnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 18/11, Hội Khuyến học huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh – Phạm Thanh Phong; Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh – Bùi Quốc Bảo; đại diện lãnh đạo các phòng, ban và 97 đại biểu đại diện 14.404 hội viên Hội Khuyến học các xã, thị trấn trên địa bàn.

Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Tân Thạnh khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt tại đại hội và chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo

Tân Thạnh hiện có 13 Hội Khuyến học xã, thị trấn, 144 tổ chức Hội trong đó có 70 chi hội, 74 ban khuyến học. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Hội Khuyến học huyện tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thành lập, phát triển Hội Khuyến học cơ sở và Chi hội khuyến học trong các cơ quan, đơn vị trường học, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp; duy trì và nhân rộng mô hình hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;…

Hàng năm, Hội phối hợp các xã, thị trấn chỉ đạo Hội cơ sở tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời. Chú trọng công tác khen thưởng cho giáo viên, học sinh đạt thành tích cao, các gia đình, dòng họ học tập. Nếu như đầu nhiệm kỳ, toàn huyện có 9.100 gia đình học tập thì đến năm 2020 tăng lên 16.028 đạt 87% “gia đình học tập”. Hàng năm đều được đánh giá công nhận đạt chuẩn19/19 dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 100%.

Từ đầu nhiệm kỳ, hàng năm huyện Tân Thạnh có 53 ấp được công nhận “Cộng đồng học tập”, đến năm 2020 có 74/74 cộng đồng học tập đạt 100%. Các cấp Hội đã vận động cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ quan đơn vị ủng hộ được trên 17 tỉ đồng, trung bình mỗi năm vận động được trên 2 tỉ đồng, duy trì công tác tuyên dương, khen thưởng cho học sinh giỏi, học sinh đỗ đại học, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,...

Với tinh thần tập trung dân chủ, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện Tân Thạnh khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 29 thành viên và bầu 12 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh. Ông Huỳnh Văn Quang được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Tân Thạnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh, UBND huyện tặng 23 bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2015 - 2020./.

Ngọc Diệu - Chí Tâm

Chia sẻ bài viết