Tiếng Việt | English

22/05/2019 - 01:28

Ông Nguyễn Văn Chiến đắc cử Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng

Trong 2 ngày (20 và 21/5), UB.MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Nguyễn Văn Hiền đến dự.

Ông Nguyễn Văn Hiền đề nghị MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng tiếp tục thực hiện các cuộc vận động và hưởng ứng tích cực các phong trào

Trong nhiệm kỳ qua, UB.MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng tổ chức được 7.000 cuộc tuyên truyền với gần 200.000 lượt người tham dự. Thông qua công tác tuyên truyền, UB.MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kiến nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết có hiệu quả nhiều ý kiến, kiến nghị chính đáng của Nhân dân.

Ngoài ra, UB.MTTQ Việt Nam huyện vận động Quỹ Vì người nghèo với cấp cơ sở đạt và vượt chỉ tiêu, cấp huyện được trên 2,3 tỉ đồng, kết hợp các nguồn khác xây mới 123 căn, sửa chữa 46 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; hỗ trợ 20 máy phun thuốc cho mô hình thoát nghèo và nhiều hoạt động từ thiện xã hội cho hộ nghèo, khó khăn,… góp phần cùng huyện thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững, hộ nghèo toàn huyện giảm đáng kể, còn dưới 3%.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước luôn được các tổ chức thành viên quan tâm, triển khai thực hiện. Trong đó, nhiều mô hình, phần việc đạt hiệu quả cao: “Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” (Hội Nông dân), “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” (Hội Liên hiệp Phụ nữ), “Cựu chiến binh gương mẫu” (Hội Cựu chiến binh), “Xung kích phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc” (Đoàn Thanh niên), “Ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo” (Hội Người cao tuổi),… Từ đó, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,…

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu UB.MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng lần thứ V đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2019 - 2024 là “Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam huyện; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, củng cố, mở rộng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng huyện Tân Hưng phát triển nhanh, bền vững”.

Đại hội hiệp thương đề cử 55 ủy viên UB.MTTQ huyện Tân Hưng khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội hiệp thương đề cử UB.MTTQ huyện Tân Hưng khóa V, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 55 ủy viên. UB.MTTQ huyện khóa mới họp kỳ họp đầu tiên hiệp thương cử 3 ủy viên vào Ban Thường trực, ông Nguyễn Văn Chiến giữ chức vụ Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam huyện.

Đại hội hiệp thương cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2019 - 2024 gồm 8 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích tốt trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019

Phó Chủ tịch UB.MTTQ Việt Nam tỉnh Long An - Nguyễn Văn Hiền biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam huyện Tân Hưng trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề cần tập trung thực hiện tốt trong nhiệm kỳ mới: Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập Quốc tế” và hưởng ứng tích cực phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; thực hiện có hiệu quả vai trò Mặt trận trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền;…

Dịp này, UBND huyện Tân Hưng tặng giấy khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết