Tiếng Việt | English

17/10/2015 - 14:34

Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM

Sau hơn 3 ngày làm việc, sáng 17/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 bế mạc.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với nhiều chỉ tiêu quan trọng, phấn đấu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững vai trò là đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước, thành phố có chất lượng sống tốt và sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

 

Bốn phó Bí thư Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X đề ra mục tiêu xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình thông qua thực hiện 14 chỉ tiêu chủ yếu như: Tổng sản phẩm nội địa trên địa bàn tăng bình quân hàng năm từ 8% đến 8,5%, chuyển dịch cơ cấu theo định hướng dịch vụ, công nghiệp – xây dựng, nông nghiệp - trong đó dịch vụ chiếm 56-58%; thu nhập bình quân đầu người đạt 9.800 USD; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 85%; tạo việc làm mới cho 625.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 1% mỗi năm; đảm bảo nước sạch cho 100% hộ dân; tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh năm sau cao hơn năm trước; thành phố phấn đấu trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về hiệu quả quản trị hành chính công, năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính…

Để thực hiện các chỉ tiêu trên, Đảng bộ thành phố đề ra 7 chương trình đột phá là: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường; chỉnh trang và phát triển đô thị.

Trong phiên bế mạc sáng nay, đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khoá X gồm 69 người. Ban Thường vụ Thành uỷ gồm 15 người. Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ gồm 13 người.

Ông Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Trung ương Đảng được bầu lại làm Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ. Ông Nguyễn Thành Phong - Uỷ viên Trung ương Đảng, ông Tất Thành Cang - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố được bầu làm Phó Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội cũng bầu 45 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Phát biểu bế mạc đại hội, ông Võ Văn Thưởng cho biết: “Đại hội đã tập trung thảo luận và thông qua nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để xây dựng Đảng bộ thành phố thật trong sạch vững mạnh, luôn tăng cường mối quan hệ máu thịt với nhân dân – một phẩm chất cốt lõi nhất, thể hiện bản chất và sức sống của Đảng, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, giữ gìn bản chất cách mạng và sự trong sáng vững mạnh của Đảng mà đồng chí Tổng Bí thư đã phát biểu trong chỉ đạo đại hội”./.

Nguồn: Huy Sơn/VOV

Chia sẻ bài viết