Tiếng Việt | English

31/01/2017 - 15:14

Pakistan bắt thủ lĩnh khủng bố liên quan vụ tấn công Mumbai

Bộ Nội vụ Pakistan đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với Hafiz Saeed - thủ lĩnh một tổ chức khủng bố liên quan đến các vụ tấn công tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) vào năm 2008, khiến gần 170 người thiệt mạng.

Hafiz Saeed bị bắt giữ. (Nguồn: Reuters)

Theo lệnh trên, Hafiz Saeed - người đứng đầu tổ chức Jamaat-ud-Dawa - bị đặt trong tình trạng "bắt giữ phòng ngừa."

Trước đó, nhà chức trách đã treo thưởng 10 triệu USD cho việc bắt giữ được tên này.

Jamaat-ud-Dawa bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách khủng bố và bị Mỹ cùng Ấn Độ xem như một "bình phong" của tổ chức Lashkar-e-Taiba (LeT), nhóm phiến quân bị quy trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công ở Mumbai, nơi vốn được coi là trung tâm tài chính của Ấn Độ.

Ấn Độ từng chứng kiến vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước này khi 10 tay súng từ Pakistan xâm nhập vào Mumbai qua đường biển và thực hiện tấn công trên khắp thành phố này từ ngày 26-29/11/2008, khiến gần 170 người thiệt mạng và 300 người bị thương./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết