Tiếng Việt | English

04/03/2018 - 23:20

Palestine tìm kiếm cơ chế để giám sát tiến trình hòa bình với Israel

THX đưa tin, phản ứng trước việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel hồi năm ngoái, người Palestine đang kỳ vọng Liên minh châu Âu (EU) sẽ đóng vai trò tích cực để tạo ra một cơ chế bảo trợ đa phương cho tiến trình hòa bình với Israel.


Đại sứ Palestine tại EU Abdel Rahim al-Farra. (Nguồn: Memri)

Theo Đại sứ Palestine tại EU Abdel Rahim al-Farra, người Palestine và Arab hy vọng rằng châu Âu sẽ giúp thiết lập một cơ chế quốc tế để giám sát tiến trình hòa bình bị đình trệ này.

Họ cũng mong muốn châu Âu công nhận một nhà nước Palestine trên các vùng lãnh thổ bị Israel chiếm đóng từ năm 1967.

Đại sứ Farra tiết lộ: "Các cuộc họp riêng rẽ giữa châu Âu với Palestine và khối Arab đã được tổ chức gần đây, tập trung vào việc công nhận nhà nước Palestine và tạo ra một cơ chế bảo trợ đa phương cho tiến trình hòa bình."

Ông giải thích rằng quan điểm của Palestine dựa trên thực tế rằng Washington không còn có thể đảm nhận tiến trình hòa bình sau khi công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.

Ông nói: "Quan điểm của chúng tôi cũng dựa trên nhu cầu về một sự bảo trợ quốc tế đa phương, trong đó EU sẽ là nhân tố chủ chốt.

Chúng tôi cũng đã thảo luận một số đề xuất, trong đó có việc mở rộng Bộ Tứ Quốc tế về hòa bình" Trung Đông./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết