Tiếng Việt | English

10/07/2015 - 04:23

Phá ổ nhóm chuyên cưỡng đoạt tài sản của xe khách tại bến xe Mỹ Đình

Ổ nhóm côn đồ này chuyên cưỡng đoạt tài sản của các xe khách chạy tuyến Mỹ Đình– Sơn La, tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Ngày 9/7, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội cho biết đã triệt phá ổ nhóm côn đồ chuyên cưỡng đoạt tài sản của các xe khách chạy tuyến Mỹ Đình– Sơn La, tại khu vực bến xe Mỹ Đình, Hà Nội, bắt khẩn cấp 8 đối tượng liên quan.


Nhóm đối tượng bảo kê xe khách tại khu vực bến xe Mỹ Đình

Ổ nhóm này tập hợp các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành khác nhau như Hà Nội, Quảng Ninh, Hòa Bình, hoạt động dưới sự chỉ đạo, cầm đầu của Nguyễn Đình Hoạt (SN 1977), ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Trước đó, qua công tác trinh sát, lực lượng Đội phòng chống tội phạm trên tuyến và địa bàn – Phòng CSHS phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện đe dọa, ép lái xe khách chạy tuyến Mỹ Đình – Sơn La phải nộp “tô” khi xuất bến.

Sau một thời gian theo dõi, mật phục, tối 6/7, cảnh sát đã bắt quả tang một đàn em của Hoạt là Lê Văn Tùng (SN 1991, ở huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang đe dọa một phụ xe khách chạy tuyến Mỹ Đình – Sơn La nộp 200.000 đồng.

Ngay sau đó, CQĐT đã lần lượt bắt giữ đối tượng cầm đầu, cùng các đối tượng trong ổ nhóm này. Khám xét nơi ở của nhóm này khu vực quanh bến xe Mỹ Đình, lực lượng cảnh sát đã thu giữ 1 thanh kiếm, sổ ghi chép nội dung thu tiền của xe khách và tiền mặt.


Tang vật vụ án

Kết quả điều tra bước đầu xác định, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Hoạt đã chỉ đạo đàn em đe dọa, ép khoảng 30 nhà xe phải nộp từ 150.000 đồng – 200.000 đồng cho mỗi lần xuất bến, nếu không các đối tượng sẽ cản trở hoạt động kinh doanh, thậm chí đánh đập. Từ đầu tháng 5/2015 đến nay, nhóm này đã thu lợi bất chính khoảng 130 triệu đồng./.

Theo Lê Dương/Tiền Phong online/VOV

Chia sẻ bài viết