Tiếng Việt | English

21/01/2022 - 16:36

Phải làm cho việc thực hành dân chủ thấm sâu vào mọi hoạt động của đời sống xã hội

Sáng 21/01, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh Long An - Trương Văn Nọ chủ trì Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2021. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Trương Văn Nọ nhấn mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài

Trong năm qua, việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thuộc các loại hình trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện theo phương thức “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nhiều mô hình Dân vận khéo trên các lĩnh vực phát huy hiệu quả như hỗ trợ đưa F0 điều trị bệnh, chuyến xe nghĩa tình, tuyến đường không vi phạm an toàn giao thông, cánh đồng không rác thải,…

Công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội và hoạt động giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ của nhà nước cho nhân dân được thực hiện kịp thời. Việc triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH gắn với thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 được cả hệ thống chính trị trong tỉnh tập trung thực hiện, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Dân vận Tỉnh ủy, việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa thường xuyên, liên tục; việc công khai các nội dung theo quy định ở một vài nơi còn hình thức, chung chung; một số cán bộ, công chức thiếu tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân;...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Minh Lâm trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2021

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Trương Văn Nọ nhấn mạnh, để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong tâm năm 2022 của tỉnh đề ra, cần sự nỗ lực phấn đấu cao, quyết tâm lớn, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong tỉnh. Trong đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

Ông Trương Văn Nọ đề nghị, chú trọng tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, làm cho việc thực hành dân chủ ngày càng thấm sâu vào mọi hoạt động của đời sống xã hội. Đồng thời, tăng cường lãnh, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, bảo đảm thực chất và hiệu quả.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho huyện Tân Hưng và Cần Giuộc; tặng Bằng khen cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua Dân vận khéo năm 2021./.

Kỳ Nam

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích