Tiếng Việt | English

25/02/2019 - 09:55

Phát hiện trộm nhờ camera

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố Lâm Thị Kim Thoa (SN 1987, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lâm Thị Kim Thoa tại cơ quan công an

Đối tượng Lâm Thị Kim Thoa tại cơ quan công an

Trước đó, do gần nhà anh Nguyễn Văn Út nên Thoa biết rõ giờ sinh hoạt của gia đình anh. Lợi dụng lúc vợ chồng anh Út vắng nhà, Thoa 3 lần đột nhập lấy trộm tài sản. Khoảng tháng 10/2018, Thoa đột nhập lấy 3 nhẫn vàng 24K, trọng lượng 3 chỉ; 1 đôi bông tai 0,45 chỉ vàng 18K; 1 kiềng cổ 3,53 chỉ vàng 18K, bán được trên 16,5 triệu đồng. Khoảng 13 giờ, ngày 11/12/2018, Thoa đột nhập nhà anh Út, thấy camera trên vách tường, sợ bị lộ nên quay trở về nhà mặc áo mưa, quay trở lại nhà anh Út đập bể camera, vứt xuống sông. Lần này, đối tượng không lấy được tài sản. Khoảng 13 giờ 30 phút, ngày 21/01/2019, lợi dụng lúc vợ chồng anh Út vắng nhà, Thoa lại đột nhập lấy trộm 6 triệu đồng và bẻ gãy camera trên vách buồng.

Qua camera quan sát kết nối điện thoại, anh Út phát hiện đối tượng đột nhập nên về nhà bắt quả tang và trình báo cơ quan công an. Theo định giá của cơ quan chức năng, tổng tài sản Thoa trộm được của anh Út trên 23,5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện khởi tố Thoa về hành vi trộm cắp tài sản./.

T.P

Chia sẻ bài viết